1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng tín dụng đen

(Dân trí) - Chiều ngày 10/3, Chủ tịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chỉ đạo UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo ngành công an khẩn trương điều tra, nếu có tình trạng cho vay nặng lãi, có sử dụng xã hội đen để hành hung, buộc con nợ phải giao nhà, xâm phạm đến tính mạng, tài sản của công dân thì bắt ngay.

Trước đó, nhiều hộ dân ở huyện Cái Nước, Thới Bình, Đầm Dơi, TP.Cà Mau "mất ăn mất ngủ" bởi sợ bị siết nhà khi tham gia vay tiền của bà Nguyễn Thị Bé Tám (ngụ xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Với hình thức vay tiền có thế chấp tài sản, sau khi làm hợp đồng, nhiều người mới ngã ngửa khi hợp đồng vay được bà Bé Tám thực hiện một cách "bất thường" với lãi suất rất cao. Theo thỏa thuận khi vay, người vay tiền phải đóng lãi cho bà Tám tùy theo số tiền vay, trung bình có lãi suất từ 6% - 11%/tháng.

Như trường hợp của bà Phan Thị Út (ngụ xã Tân Phú, huyện Thới Bình), vào tháng 9/2014, bà Út vay của bà Bé Tám 150 triệu đồng. Để được vay tiền, bà Út phải làm giấy tờ chuyển nhượng quyển sử dụng đất của mình cho bà Tám. Sau đó, bà Tám làm hợp đồng vay với bà Út lại ghi lên 200 triệu đồng. Theo bà Út, do hợp đồng bà Tám làm sẵn và bà Tám nói chỉ là hình thức nên bà Út tin tưởng ký vào. Điều đáng nói là bà Út chỉ thế chấp đất nhưng khi chưa có khả năng trả nợ mà đến hạn thì bà Út bị bà Bé Tám "siết" cả căn nhà.

Hay trường hợp của ông Đoàn Minh Luân (ngụ xã Thới Bình, huyện Thới Bình) vay của bà Bé Tám 200 triệu đồng. Để vay tiền, ông Luân làm giấy tờ chuyển nhượng hơn 29.000 m2 đất của mình cho bà Tám. Tuy nhiên, khi làm hợp đồng, bà Tám lại ghi số tiền lên 320 triệu đồng. Và khi đi công chứng giấy tờ, bà Tám lại nhờ một người khác ký thay người nhà ông Luân. Theo ông Luân, cũng vì tin tưởng bà Bé Tám làm hợp đồng cho có lệ nên ông đã ký nhận vay tiền.

Ông Đoàn Minh Luân- một nạn nhân của bà Bé Tám.
Ông Đoàn Minh Luân- một nạn nhân của bà Bé Tám.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau cho biết, qua nắm tình hình cho thấy có việc giữa bà Nguyễn Thị Bé Tám và các hộ dân có cho vay tiền với hình thức thế chấp tài sản. Trong quá trình cho vay phát sinh tranh chấp nên các bên tiến hành khởi kiện. Hiện các vụ việc này đang được tòa án thụ lý.

“Công an tỉnh kiến nghị TAND tỉnh chỉ đạo TAND huyện Cái Nước, huyện Thới Bình khẩn trương đưa các vụ khởi kiện tranh chấp dân sự có liên quan đến bà Nguyễn Thị Bé Tám ra xét xử dứt điểm, để có đủ căn cứ điều kiện xác định dân sự hay hình sự tạo điều kiện cho Công an tỉnh làm rõ trong thời gian sớm nhất”, ông Trương Ngọc Danh- Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.

Còn Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau Phạm Thành Sĩ khẳng định, theo trách nhiệm của công an, trong tất cả các vấn đề liên quan đến cho vay này, nếu hội đủ điều kiện hình sự sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Tiến Hải- Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu Công an tỉnh điều tra làm rõ và xử lý nghiêm tình trạng cho vay nặng lãi.
Ông Nguyễn Tiến Hải- Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu Công an tỉnh điều tra làm rõ và xử lý nghiêm tình trạng cho vay nặng lãi.

Tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng vào chiều ngày 10/3, ông Nguyễn Tiến Hải- Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết, qua thông tin từ báo đài đưa tin về tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen ở Cà Mau, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tỉnh Cà Mau xử lý nghiêm túc. “Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch tỉnh chỉ đạo ngành công an điều tra, nếu như có tình trạng cho vay nặng lãi, có sử dụng xã hội đen để hành hung, trấn áp, buộc con nợ phải giao nhà, giao đất, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của công dân thì bắt ngay”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, qua báo cáo của ngành chức năng cho thấy, tình trạng cho vay ở Cà Mau đối với một số đối tượng là có. Hiện nổi lên có 2 đối tượng là bà Nguyễn Thị Bé Tám ở huyện Cái Nước và ông Châu Hoàng Dũng ở TP.Cà Mau. Để xử lý những vụ việc liên quan đến các đối tượng này, ông Hải yêu cầu Công an tỉnh và các ngành liên quan khẩn trương rà soát từng vụ việc cụ thể, nếu có dấu hiệu hình sự thì kiên quyết chuyển sang xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Huỳnh Hải