1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Không xin được tiền đi đánh bài, con trai đâm mẹ tử vong

(Dân trí) - Sau khi sử dụng ma túy, Minh tới quán nước của mẹ để xin tiền đi đánh bài. Không được mẹ cho tiền, nam thanh niên đã dùng dao chém mẹ của mình tử vong tại chỗ.

Chiều 1/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành đã bắt khẩn cấp Tôn Thất Minh (22 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi giết người.

Tôn Thất Minh tại cơ quan điều tra (ảnh Cơ quan điều tra cung cấp)
Tôn Thất Minh tại cơ quan điều tra (ảnh Cơ quan điều tra cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, Minh sử dụng ma túy rồi về Nhà văn hóa thiếu nhi Long Thành (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), nơi bà Lê Thị Hoa (53 tuổi, mẹ ruột của Minh) thuê mặt bằng kinh doanh để xin tiền mẹ đi đánh bài.

Do không được bà Hoa cho tiền nên giữa Minh và mẹ 2 xảy ra cãi vã. Trong cơn phê ma túy và bực tức vì mẹ không cho tiền, Minh đã dùng dao chém mẹ của mình cho đến chết mới dừng lại.

Lúc này, anh rể của Minh phát hiện sự việc nên hô hoán mọi người ứng cứu, Minh thấy vậy nên lấy 1 chiếc xe máy bỏ chạy. Ngay lập tức, sự việc được báo cho công an địa phương, một số người dân cũng truy đuổi Minh khoảng 3km thì bắt được đối tượng này.

Người dân tụ tập xung quanh hiện trường vụ án
Người dân tụ tập xung quanh hiện trường vụ án

Ngay trong ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm điều tra vụ việc.

Được biết bà Hoa thuê quán và buôn bán tại đây đã nhiều năm nay, trong khi Minh vẫn sống ở Huế. Cách đây mấy ngày, Minh mới từ Huế vào huyện Long Thành để thăm mẹ.

Vĩnh Thủy