1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Không tìm thấy kẻ thù, vào quán bia chém chết một thanh niên

(Dân trí) - Cùng đồng bọn đi tìm người có mâu thuẫn từ trước nhưng không thấy, Ngô Văn Khánh (SN 1987) vác mã tấu đến quán bia tại thôn Sầy - Tuấn Đạo - Sơn Động (Bắc Giang). Tại đây, y gây sự rồi chém chết tại chỗ một thanh niên đang uống bia.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) vừa ra quyết định khởi tố 5 đối tượng Ngô Văn Khánh (SN 1987), Hoàng Văn Hiếu (1987), Ngô Văn Tâm (1993), Ngô Văn Trường (SN 1985), Cam Văn Hiếu (SN 1995) về tội danh giết người khi tham gia sát hại dã man một thanh niên.

Đối tượng Giáp Văn Khánh bị bắt.
Đối tượng Ngô Văn Khánh bị bắt.

Sự việc xảy ra vào đêm 6/6, Ngô Văn Khánh (SN 1987), Hoàng Văn Hiếu (1987), Ngô Văn Tâm (1993), Ngô Văn Trường (SN 1985), Cam Văn Hiếu (SN 1995) cùng một số đối tượng khác đi tìm một người có mâu thuẫn từ trước tên Sơn để “thanh lý nợ nần”.

Tuy nhiên, tìm mãi mà không thấy, nhóm đối tượng vào quán bia tại khu vực Cầu Treo thuộc thôn Sầy xã Tuấn Đạo - Sơn Động. Tại đây, có anh La Văn Đảm (SN 1986) cùng một nhóm bạn đang ngồi uống bia. Khánh vào hỏi có ai tên Sơn không. Thấy vậy, Đảm cầm chai bia đứng lên. Hai bên lời qua tiếng lại, Đảm đập chai bia vào Khánh.

Hung khí gây án bị thu giữ.
Hung khí gây án bị thu giữ.

Khánh lập tức rút thanh đao dài giấu phía sau lưng chém một nhát vào cổ Đảm sâu 14cm, khiến cho Đảm chết tại chỗ. 

Sau khi gây án, Khánh đã ra đầu thú.

Sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Anh Thế