1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Không khởi tố vụ tai nạn thảm khốc làm 8 người chết trên đèo Prenn

(Dân trí) - Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã dừng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đèo Prenn (TP Đà Lạt) làm 7 người tử vong tại chỗ và sau đó tài xế gây tai nạn cũng chết.

Theo cơ quan Công an, tài xế gây ra vụ tai nạn là Trần Ngọc Quang (37 tuổi, ngụ Đồng Nai) vừa tử vong sau một tháng điều trị tại bệnh viện. Do đó, Cơ quan điều tra đã tạm dừng việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Quang.

Vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn khiến 8 người tử vong
Vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn khiến 8 người tử vong

Như Dân trí đã thông tin, sáng ngày 19/6, tài xế Trần Ngọc Quang điều khiển ô tô BKS 60B - 02968 của Công ty du lịch Lê Mỹ, chở đoàn khách du lịch xuống đèo Prenn, khi đến đoạn cách thác Prenn khoảng 1km thì bất ngờ tông vào một công nhân đang điều tiết giao thông để thi công nâng cấp đường đèo.

Sau đó, ô tô tiếp tục lao sang đường rồi tông và trượt dài theo hông trái của ô tô khách 86B-00725 (nhà xe Thanh Lịch) lưu thông theo hướng ngược lại, sẵn đà ô tô lao vào vách núi bên phải đường và lật nghiêng. Vụ tai nạn làm một công nhân cầu đường cùng 6 người đi trên ô tô của nhà xe Thanh Lịch tử vong tại chỗ, hai xe hư hỏng nặng.

Riêng tài xế Quang bị đa chấn thương và chấn thương sọ não, sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, ông Quang được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị nhưng do chấn thương quá nặng, đã tử vong vào khuya 19/7, trở thành nạn nhân thứ 8 của vụ tai nạn tử vong.

Bước đầu xác định nguyên nhân tai nạn là do tài xế điều khiển ô tô BKS 60B - 02968 đổ đèo với tốc độ cao, rà phanh nhiều, không sử dụng phanh động cơ phù hợp nên gây trượt, sinh nhiệt làm cháy má phanh, khiến hệ thống phanh không đảm bảo dẫn đến tai nạn.

Ngọc Hà