1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Không khởi tố Phó tổng giám đốc ngân hàng gí súng vào nhân viên taxi

(Dân trí) - Cho rằng hành vi của ông Trần Thái Hòa không có dấu hiệu hình sự, công an quận 7, TPHCM chỉ xem xét ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi dùng súng công cụ hỗ trợ sai mục đích.

Ngày 25/5, công an quận 7, TPHCM cho biết không khởi tố hình sự vụ ông Trần Thái Hòa (47 tuổi, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á) dùng súng dí vào đầu nhân viên điều hành taxi của hãng Mai Linh và dọa bắn.

Khẩu súng cao su mà ông Hòa dùng để hù dọa chị Vy
Khẩu súng cao su mà ông Hòa dùng để hù dọa chị Vy

Trước đó như Dân trí đã thông tin, khoảng 20h tối 10/4, chị Huỳnh Thị Thanh Vy (25 tuổi, ngụ phường 10, quận 4) đang điều hành taxi của hãng Mai Linh tại khu vực trước chung cư Sky Garden 2 (khu Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7).

Lúc này, ông Trần Thái Hòa điều khiển xe ô tô Lexus BKS 51A - 810.21 tới và đỗ tại khu vực đậu xe của hãng Mai Linh. Thấy vậy, chị Vy đã đến nhắc nhở thì hai bên xảy ra cự cãi.

Bất ngờ ông Hòa chạy tới xe lấy ra 1 khẩu súng cao su nhãn hiệu GR 88 số RC 12060600 (bên trong có 3 viên đạn) dí vào mặt chị Vy dọa bắn. Nghe chị Vy tri hô, nhiều tài xế taxi Mai Linh gần đó đã chạy lại phối hợp với bảo vệ Phú Mỹ Hưng hỗ trợ bắt giữ ông Hòa cùng tang vật giao công an xử lý.

Tại cơ quan công an, ông Hòa khai nhận khẩu súng này được Công an tỉnh An Giang cấp phép cho một chi nhánh của Ngân hàng TMCP Việt Á ở An Giang sử dụng. Sau đó đại diện chi nhánh ngân hàng Việt Á ở An Giang đã có biên bản bàn giao cho ông Hòa sử dụng.

Hiện công an quận 7 đang xem xét xử lý hành chính ông Hòa với hành vi dùng súng công cụ hỗ trợ sai mục đích, quy định tại Nghị định 167/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đình Thảo