1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Không giảm án tội “tham ô tài sản” đối với 3 cán bộ

(Dân trí) - Ngày 17/9, Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng Hội An (Quảng Nam).

Sau khi xem xét, đánh giá lại các chứng cứ của các bị cáo trong vụ án là Võ Đáng (SN 1958, nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Hội An), Nguyễn Thị Hồng (SN 1987, nguyên kế toán) và Hoàng Thị Cẩm Lai (SN 1987, nguyên thủ quỹ đơn vị), Hội đồng xét xử đã bác kháng cáo của ba bị cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm mà Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên trước đó.

Ba bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm
Ba bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Tại phiên xét xử sơ thẩm tháng 3/2015, bị cáo Võ Đáng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 6 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Còn bị cáo Cẩm Lai bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, bị cáo Hồng 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Trong đó, bị cáo Đáng chiếm đoạt trên 45 triệu đồng, bị cáo Lai chiếm đoạt trên 566 triệu đồng và bị cáo Hồng chiếm đoạt trên 309 triệu đồng.

Theo lời khai của các bị cáo, Võ Đáng đã nhiều lần chỉ đạo Hồng và Lai đưa tiền cho mình để tiếp khách và sử dụng vào mục đích riêng trái quy định. Bị cáo Hồng khai đã ứng tiền mặt từ bị cáo Lai để đưa cho Đáng với số tiền là 290 triệu đồng theo yêu cầu của ông này, nhưng ông Đáng phủ nhận và Hồng cũng không có chứng cứ, tài liệu chứng minh đã đưa cho Đáng số tiền trên.

Theo kết quả điều tra, ba bị cáo đã lấy tiền của đơn vị sử dụng vào mục đích riêng, gây thất thoát hơn 1 tỷ đồng. Để bù đắp một phần số tiền thất thoát, Hồng và Lai đã bàn nhau vay 400 triệu từ ngân hàng để nộp vào quỹ, hàng tháng, tiếp tục lấy tiền ngân quỹ để trả lãi và một phần tiền gốc. Ngoài ra, Hồng đã sửa chữa chứng từ, sổ sách kế toán để cân đối số tiền trên sổ sách tài chính nhưng ông Võ Đáng với chức danh là Giám đốc Văn phòng nhiều năm liền không kiểm tra nên không phát hiện ra.

Công Bính

Không giảm án tội “tham ô tài sản” đối với 3 cán bộ - 2