1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Không được mời ăn giỗ, cháu gọi côn đồ đến nhà cậu "xử"

(Dân trí) - Cho rằng nhà cậu ruột có đám giỗ đã không mời mà còn bị đuổi về, uất ức trong lòng, Hùng gọi một nhóm côn đồ cầm mã tấu, dao rựa đến nhà cậu “xử đẹp” khiến nhiều người bị thương nặng.

TAND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt 9 bị cáo (từ 18 đến 20 tuổi, cùng ngụ ở 2 huyện Tuy Phước và TP Quy Nhơn) tổng cộng 40 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Trong đó, bị cáo Võ Công Hùng (19 tuổi, ngụ phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn – cháu ruột ông Đỗ Thành Ngọc), cũng là kẻ cầm đầu nhóm trên bị tuyên án nặng nhất là 10 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 8/3/2014, sau khi uống rượu với bạn bè, Hùng đến nhà dì ruột là Đỗ Thị Thủy (ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) la lối om sòm. Sợ cháu làm ảnh hưởng đến khách mời đang dự đám giỗ nhà mình, cậu ruột của Hùng là ông Đỗ Thành Ngọc (47 tuổi, ở sát nhà bà Thủy) chạy sang khuyên can bảo Hùng đi về.

Cho rằng nhà cậu ruột có đám giỗ không mời lại còn đuổi nên Hùng cự cãi dẫn đến hai bên xô xát. Dù được mọi người can ngăn, Hùng bỏ đi về nhưng trong lòng vẫn bực tức. Khoảng 17h15 cùng ngày, khi vẫn còn nhiều khách đang ngồi ăn giỗ, Hùng dẫn theo một đám côn đồ tay cầm mã tấu, dao dựa xông thẳng vào nhà ông Ngọc chém không tiếc tay. Hậu quả, nhiều người bị thương tích nặng phải đi viện cấp cứu.

Trong đó, người bị nặng nhất là anh Đỗ Văn Lai (34 tuổi, con rể ông Ngọc) bị đứt lìa cẳng tay trái và 1/3 cẳng tay phải với tỷ lệ thương tật 56%. Còn anh Nguyễn Đức Hưng (39 tuổi) và Nguyễn Đức Sỹ (26 tuổi, đều là em vợ ông Ngọc) bị đứt gân tay với tỷ lệ thương tật lần lượt là 28% và 8%.

Doãn Công