1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Không có tiền cưới vợ, cướp vàng nhà hàng xóm

(Dân trí) – Do không có tiền để cưới vợ, biết bà Châu hàng xóm có đôi khuyên tai vàng đeo trên người, gã thanh niên liền lẻn vào nhà bà dùng gậy đập vào gáy khiến bà bất tỉnh rồi tháo đôi khuyên tai trên người nạn nhân mang đi cất giấu.

Ngày 2/11/2012, Công an huyện Như Thanh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Điệp (sinh năm 1991), trú tại thôn Xuân Lộc, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Điệp tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Văn Điệp tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào ngày 27/10/2012, Nguyễn Văn Điệp đã lẻn vào nhà bà Đường Thị Châu (64 tuổi) ở cùng thôn dùng gậy đập vào sau gáy bà Châu, khiến bà bất tỉnh. Sau đó, tháo đôi khuyên tai vàng của bà Châu đang đeo trên người mang về giấu ở đồi sắn sau nhà và lên giường ngủ.

Đôi bông tai vàng của bà Châu bị Điệp cướp.
Đôi bông tai vàng của bà Châu bị Điệp cướp.

Ngay sau khi nhận được tin báo của bà Châu, Công an huyện Như Thanh đã tiến hành điều tra làm rõ vụ cướp và đến ngày 31/10, Công an huyện Như Thanh đã thu thập đầy đủ chứng cứ, đồng thời bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Điệp.
 
Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Điệp đã khai nhận: Do không có tiền để cưới vợ, biết bà Châu đeo vàng trên người, lại ở một mình, nên Điệp đã nghĩ cách cướp vàng của bà để bán.

Duy Tuyên