1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Không biết chữ vẫn làm được giấy tờ giả lừa đảo hơn 9 tỷ đồng

(Dân trí) - Mặc dù không biết chữ nhưng bị cáo Gịn đã dùng giấy tờ giả để đem đi thế chấp, vay mượn hàng tỷ đồng tiêu xài để rồi không còn khả năng chi trả.

Bị cáo Gịn tại phiên tòa
Bị cáo Gịn tại phiên tòa

Ngày 10/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đưa ra xét xử và tuyên bị cáo Trần A Gịn ( 33 tuổi, ngụ xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 15 năm tù vì 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, vào năm 2010, Gịn đi khám bệnh và phát hiện mình bị mắc bệnh tim. Do cần tiền để chữa bệnh cũng như tiêu xài cá nhân nên Gịn đã nhờ mẹ chồng mình là bà Vòng A Tắc đưa đến gặp bà Hồng để vay tiền.

Để bà Hồng tin mình có khả năng trả nợ, Gịn đã nói dối là mình có mảnh đất ở thành phố Bà Rịa và sắp được nhận tiền đền bù khi thu hồi đất làm dự án. Gịn đã thuê người làm giả các giấy tờ, tài liệu thể hiện mình có 3.500 m2 đất tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa và sẽ được bồi thường số tiền là 93 tỷ đồng khi thu hồi đất làm dự án. Sau đó, Gịn đưa số giấy tờ giả này cho vợ chồng bà Hồng để làm tin vay tiền.

Tin những giấy tờ Gịn đưa cho mình là thật nên vợ chồng bà Hồng đã cho Gịn mượn tiền. Tổng số tiền vợ chồng bà Hồng cho Gịn mượn từ ngày 2/10/2010 đến 26/9/2012 là 9 tỷ 260 triệu đồng.

Sau khi bị bắt, Gịn cho rằng mình chỉ nhận từ hai vợ chồng bà Hồng số tiền 2 tỷ đồng. Số tiền này đã được Gịn dùng hết vào chi phí chữa bệnh. Tại phiên xét xử, Gịn cũng chỉ thừa nhận mình vay 2 tỷ chứ không phải 9 tỷ 260 triệu đồng.

Tại phiên tòa, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, HĐXX chỉ làm rõ được số tiền mà bị cáo Gịn lừa đảo là 6 tỷ 340 triệu đồng chứ không phải là 9 tỷ 260 triệu đồng như cáo trạng của Viện Kiểm sát nêu.

Nguyễn Nam