1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Khởi tố vụ truy sát vì dám dọa chém người có “máu mặt”

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau vừa có quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, tạm giữ hình sự một đối tượng và đang truy bắt một số đối tượng khác có liên quan đến vụ án để điều tra làm rõ.

Theo đó, cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt các đối tượng có liên quan, đồng thời động viên gia đình đối tượng cầm đầu băng nhóm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

1-25e53
Căn nhà nơi xảy ra vụ truy sát.

Trước đó, sáng ngày 16/8, Nguyễn Bé Minh (33 tuổi, ngụ ấp Xóm Chùa, xã Hòa Thành, TP Cà Mau) tổ chức tiệc nhậu tại nhà rồi mời một số bạn bè đến chung vui. Sau khi nhậu chưa được bao nhiêu thì Minh lấy xe máy chạy đến nhà ông K. (một người quen của Minh tại phường 6, TP Cà Mau).

Tại đây, Minh gặp con rể ông K. tên Trương Thanh Liêm (tự Vũ “búa”) và xảy ra cự cãi với nhau. Sau vài lời qua tiếng lại, Liêm đánh vào mặt Minh. Minh tức giận lớn tiếng chửi bới và dọa sẽ chém Liêm.

Vốn là một tay giang hồ “cộm cán”, Liêm cho rằng mình bị nhục qua lời dọa của Minh trước đám đông nên chiều ngày 16/8, Liêm đã dẫn một nhóm thanh niên khoảng 20 người đến tận nhà truy sát Minh. Minh bị nhóm của Liêm chém tới tấp khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Theo các y bác sĩ tại BVĐK tỉnh Cà mau, Minh nhập viện trong tình trạng hôn mê, có nhiều vết thương bị đâm chém rất nặng ở ngực, lưng, tay, các vết thương đều dài 4cm-5cm. Sau 4 ngày được các y bác sĩ tích cực điều trị, hiện nay tình trạng sức khỏe của Minh đã qua cơn nguy kịch, đang hồi phục tốt.

Được biết, Liêm là một tay giang hồ có số má ở Cà Mau từng có 2 tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích. Đến thời điểm này, đối tượng Liêm vẫn đang lẫn trốn.

Cơ quan chức năng hiện đã bắt tạm giữ một đối tượng là đàn em của Liêm và đang khẩn trương truy tìm Liêm và các đối tượng có liên quan.

Tuấn Thanh