1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Khởi tố vụ nhóm côn đồ “múa kiếm” trước quán bar

(Dân trí) - Sáng 3/8, Công an TP. Biên Hòa cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, làm rõ vụ hàng chục thanh niên mang theo hung khí gây náo loạn trước quán bar MTM, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

matau5-7c723

Nhóm thanh niên cầm theo dao, mã tấu "múa trước" quán bar MTM - Ảnh cắt từ clip 

Trước đó, vào ngày 28/7, trên trang mạng xã hội Youtube.com xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hỗn loạn trước cửa quán bar MTM . Đoạn video có độ dài gần 1,5 phút cho thấy, hàng chục thanh niên đứng ngoài quán bar cầm mã tấu, kiếm và không ngừng hò hét.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 0h5 ngày 28/7, Đ.Q.V (39 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) cùng hai người khác từ trong quán bar MTM đi ra thì gặp N.H.M (31 tuổi, ngụ Tp Biên Hòa) đang đậu xe ô tô bên ngoài và lấy mã tấu. Sau đó, cả nhóm kéo qua một quán bar gần đó để chém một nhóm thanh niên đang tụ tập ở đây. Tuy nhiên, nhóm thanh niên khoảng 40 người đã sử dụng hung khí để đuổi chém lại nhóm của V.

Lúc này, nhóm V. bỏ chạy ngược vào quán MTM, lập tức hàng chục thanh niên thuộc nhóm kia kéo đến quán MTM mang theo mã tấu, dao để đuổi chém. Tuy nhiên, do bảo vệ quán bar MTM kịp thời đóng cửa khiến nhóm này không thể xông vào bên trong nên chém loạn xạ vào cửa quán MTM. Sau đó, thấy lực lượng công an có mặt, nhóm thanh niên đã bỏ đi. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 4 mã tấu.

matau-d67f5
4 cây mã tấu bị lực lượng công an thu giữ tại hiện trường

Đến ngày 29/7, Công an TP. Biên Hòa sau khi vào cuộc điều tra đã xác định được nhóm thanh niên tham gia vào vụ việc Theo đó, Công an Tp Biên Hòa đã triệu tập 5 đối tượng liên quan đến trụ sở để làm việc.

Lãnh đạo Công an TP. Biên Hòa nhận định, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Công an TP. Biên Hòa đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm để răn đe.

Hiện công an TP. Biên Hòa đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan đến vụ việc gồm: Đào Ngọc Hoàng (25 tuổi), Nguyễn Nhật Lâm (16 tuổi), Phạm Văn Hùng (16 tuổi), Nguyễn Tuấn Vũ (15 tuổi) và Trần Danh Nghĩa (17 tuổi).

Vĩnh Thủy