1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

Khởi tố vụ án tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép

(Dân trí) - Nông Văn Hính (26 tuổi) nhận chở thuê 4 người từ thị trấn Bảo Lạc vào biên giới qua mốc 557 sang Trung Quốc. Nếu trót lọt Hính sẽ được nhận số tiền công 660.000 đồng/người.

Khởi tố vụ án tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép - 1

Lực lượng chức năng bàn giao đối tượng Hính và vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Cao Bằng thụ lý giải quyết (Ảnh: Thế Tùng).

Tối ngày 3/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cùng ngày, Đồn Biên phòng Cốc Pàng, Bộ đội biên phòng Cao Bằng đã bàn giao đối tượng Nông Văn Hính (26 tuổi, trú tại xóm Nà Luông, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) và vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo Điều 348, Bộ luật Hình sự cho Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng thụ lý.

Theo thông tin từ Báo Biên Phòng, trước đó, vào lúc 19h30, ngày 29/7, khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mốc 557 (thuộc xóm Nà Luông, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng), tổ công tác của Đồn Biên phòng Cốc Pàng, Bộ đội biên phòng Cao Bằng, phát hiện 4 người đi xe máy chở theo 4 người khác đi ra hướng biên giới có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ngay lập tức ngăn chặn và yêu cầu kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, xác định số người điều khiển xe máy gồm: La Văn Thông (30 tuổi) và Nông Văn Trường (20 tuổi, cả 2 đều trú tại xóm Nà Hu, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng); Nông Văn Hính (26 tuổi) và Vi Văn Tuấn (26 tuổi, cả 2 đều trú tại xóm Nà Luông, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng); còn 4 người ngồi sau xe là 4 phụ nữ đều có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhận định đây là hành vi đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, dẫn giải nhóm người trên về Đồn Biên phòng Cốc Pàng để điều tra, làm rõ.

Tại đồn Biên phòng, đối tượng Nông Văn Hính khai nhận được 1 người đàn ông ở thành phố Cao Bằng (tự xưng tên là Tô Hoàng) gọi điện thoại thuê đưa đón 4 người từ thị trấn Bảo Lạc vào biên giới qua mốc 557 sang Trung Quốc. Nếu trót lọt Hính sẽ được nhận số tiền công 660.000 đồng/người. Sau đó, Hính đã gọi điện cho La Văn Thông, Nông Văn Trường và Vi Văn Tuấn đi làm xe ôm chở số người trên.

Căn cứ vào hành vi và lời khai của các đối tượng, Đồn Biên phòng Cốc Pàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Nông Văn Hính về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348, Bộ luật Hình sự; đồng thời hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ ban đầu và tiến hành bàn giao vụ án cho Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với 7 công dân còn lại, Đồn Biên phòng Cốc Pàng đã tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở và giải quyết cho về địa phương.

Trần Thanh