1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Khởi tố vụ án bị đâm trọng trương khi cứu người bị nạn

(Dân trí) - Chiều ngày 17/2, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Hữu Khá và Nguyễn Văn Đức về hành vi cố ý gây thương tích.


Đối tượng Nguyễn Hữu Khá tại trụ sở công an.

Đối tượng Nguyễn Hữu Khá tại trụ sở công an.

Trao đổi với phóng viên vào chiều cùng ngày, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành cho biết: Với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, các cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ anh Nguyễn Hải Sơn (SN 1982, trú tại xã Trạm Lộ, huyện Tuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị đâm trọng thương khi đưa cô gái Nguyễn Thị Dung (SN 1992, trú ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) bị tai nạn giao thông đi cấp cứu.

Anh Sơn đang được điều trị tại bệnh viện
Anh Sơn đang được điều trị tại bệnh viện

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Hữu Khá (SN 1991, ở ấp Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành) và Nguyễn Ngọc Đức (SN 1999, ở thôn Nghĩa Xá, xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an địa phương, Nguyễn Hữu Khá ở địa phương là đối tượng có bản chất côn đồ, có một tiền sự về tội cố ý gây thương tích, và đang qui hoạch đưa đi giáo dục tại trường giáo dưỡng.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 11/02/2017, tại khu vực phố Chẹm (QL38) thuộc địa bàn thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe taxi hãng Phú Sơn, biển kiểm soát 99A-082.00 do anh Nguyễn Sỹ Tuyên (SN 1981, ở thôn Trung Thành, Đại Lai, Gia Bình) điều khiển với xe mô tô biển kiểm soát 34B1-672.49 do chị Nguyễn Thị Dung (SN 1992, ở thôn Ba, xã Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển. Hậu quả, chị Dung bị xây xát da vùng đầu gối trái.

Khi thấy có vụ va chạm giao thông, anh Nguyễn Hải Sơn ở gần đó đã cùng với anh Tuyên đưa chị Dung đến bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành để sơ cứu và điều trị. Khi đến bệnh viện, chị Dung có nhờ anh Sơn gọi điện cho người bạn tên Nguyễn Hữu Khá. Khoảng hơn 10 phút sau, Nguyễn Hữu Khá cùng Nguyễn Ngọc Đức đến bệnh viện nơi chị Dung sơ cứu. Tại bệnh viện, giữa Nguyễn Hữu Khá và Nguyễn Hải Sơn đã xảy ra mâu thuẫn. Anh Sơn đã bị hai đối tượng này đuổi đánh và đâm vào người gây trọng thương. Sau khi gây án, Nguyễn Hữu Khá và Nguyễn Ngọc Đức đã bỏ trốn. Đến 20h ngày 14/2, Cơ quan CSĐT đã triệu tập và bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Khá để điều tra, làm rõ.

Dân trí tiếp tục thông tin vụ việc.

Bá Đoàn