1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Khởi tố Việt kiều Mỹ bắt cóc 2 bé gái đòi chuộc 50.000 USD

(Dân trí) - Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giam nghi can Trương Hương (SN 1968, Việt kiều Mỹ) để điều tra tra về vụ bắt cóc 2 bé gái nhằm đòi chuộc số tiền 50 ngàn USD.

>> Giải cứu 2 bé gái nghi bị bắt cóc đòi tiền chuộc

>> Việt kiều Mỹ liên quan vụ bắt cóc 2 bé gái đòi chuộc 50 ngàn USD

Liên quan đến vụ giải cứu 2 bé gái bị bắt cóc nhằm tống tiền 50 ngàn USD, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can Trương Hương về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương một mình lên kế hoạch và thực hiện vụ bắt cóc 2 cháu Trần Hoàng M.A. (7 tuổi) và Trần Hoàng B.N. (5 tuổi) để yêu cầu gia đình nạn nhân đưa số tiền chuộc 50 ngàn USD.

Nghi can Trương Hương
Nghi can Trương Hương

Theo anh Trần Hoàng (45 tuổi, Việt kiều Mỹ, ngụ TPHCM – cha của 2 cháu bé bị bắt cóc), nghi can Hương là em của một người bạn thân bên Mỹ nên anh cưu mang, xem Hương như người thân trong nhà, mỗi lần Hương về Việt Nam đều được gia đình anh Hoàng đón tiếp nồng hậu và cho ở trong nhà.

Tuy nhiên trong quá trình sống chung, Hương thấy gia đình anh Hoàng có điều kiện nên nảy sinh ý định bắt cóc 2 con ruột của anh này để tống tiền.

Để thực hiện kế hoạch, Hương thuê sẵn căn phòng trọ trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để làm nơi giam giữ 2 cháu bé trong quá trình bắt cóc.

Tiếp đó, Hương lừa Lâm Thị Phương Dung (15 tuổi, quê Trà Vinh, người giúp việc cho gia đình anh Hoàng) giúp mình thực hiện kế hoạch.

2 cháu bé được giải cứu an toàn
2 cháu bé được giải cứu an toàn

Sau khi tính toán mọi kế hoạch, chiều 7/3, Hương gọi điện cho xe ôm đến trường học để đón Dung cùng 2 cháu bé và chở về phòng trọ ở quận Bình Tân.

Tại đây, Hương thu giữ sim và điện thoại của Dung rồi nói với Dung rằng phải đưa 2 cháu bé đi trốn mẹ (anh Hoàng đã li dị vợ và giữ quyền nuôi con), Dung tin tưởng nên làm theo lời Hương.

Chuẩn bị xong, Hương sử dụng điện thoại rồi gắn sim khuyến mãi vào để nhắn tin tống tiền gia đình anh Hoàng.

Sau khi nhận được tin nhắn tống tiền, anh Hoàng đã đến công an trình báo vụ việc.

Vào cuộc điều tra, Công an TPHCM đã giải cứu được 2 cháu bé an toàn, đồng thời bắt khẩn cấp nghi can Trương Hương để phục vụ công tác điều tra.

Đình Thảo