1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố Việt kiều bắn chết người vì tưởng là... khỉ

(Dân trí) - Viện KSND TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Nam (53 tuổi, Việt kiều định cư tại tiểu bang Pennsylvania, Mỹ) về tội vô ý làm chết người.

Trước đó vào tối 13/3, ông Nam từ Mỹ về thăm quê ở xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh, có mang theo vũ khí và rủ 4 người đàn ông dân tộc Raglai vào núi Tà Luông, thuộc tiểu khu 329 rừng phòng hộ đầu nguồn Cam Phước Đông để săn thú rừng.

 

Sau khi bắn hạ hai con vật trên một cành cây, ông Nam tiếp tục hướng mũi súng về một đốm sáng khác ở phía trước rồi siết cò. Không ngờ mục tiêu bị hạ gục lần này là anh Cao Thăng (41 tuổi, dân tộc Raglai), trú ở thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông, cũng là một người trong nhóm đi săn cùng ông Nam. Anh Thăng chết tại chỗ vì đạn trúng vào đầu.

 

Hành vi của đối tượng Nam đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Vô ý làm chết người”. Theo kết luận giám định của Viện Sinh học nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, 1 trong 2 cá thể động vật đã bị Nam bắn hạ là voọc mặt xám, thuộc loại động vật hoang dã quý hiếm có tên trong sách đỏ, cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo đó, đối tượng Nam còn phải bị xử lý về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”. Mặt khác, khẩu súng đối tượng này sử dụng để săn thú cũng đã được thu giữ và đang chờ kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an. Nếu kết quả giám định khẩu súng là vũ khí quân dụng thì đối tượng Nam còn bị xử lý về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

 

Trịnh Anh