1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk

Khởi tố tài xế lái xe khách gây tai nạn khiến 1 người chết, 12 người bị thương

(Dân trí) - (Dân trí) – Tài xế Trương Hoàng Giang (SN 1983, ngụ huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) người điều khiển xe khách giường nằm bị tai nạn lật nghiêng khiến 1 người chết, 12 người bị thương vừa bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra.

Chiều 31/7, một  lãnh đạo VKSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã xác nhận thông tin trên. Bị can Giang điều khiển xe khách gây tai nạn bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Khởi tố tài xế lái xe khách gây tai nạn khiến 1 người chết, 12 người bị thương - 1
Tài xế Hoàng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

Trước đó, tại cơ quan công an, tài xế Giang đã thừa nhận vào thời điểm xảy ra tai nạn đã điều khiển xe khách với tốc độ nhanh khoảng 70km/h, do trời mưa phùn, trơn trượt nên đã không làm chủ tay lái ôm cua theo đường khiến xe lật nghiêng gây tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 16/7, Hoàng điều khiển xe khách giường nằm mang BKS 43B – 030.78 của nhà xe Quốc Đạt điều khiển từ Đà Nẵng về Đắk Nông, đến đoạn ngang qua Km9, QL 26, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (đối diện Khu du lịch Kotam) đã bất ngờ lật nghiêng vào lề đường bên trái.

Khởi tố tài xế lái xe khách gây tai nạn khiến 1 người chết, 12 người bị thương - 2

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Hậu quả khiến bà Nguyễn Thị Chánh (SN 1954, ngụ xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) tử vong tại chỗ và 12 hành khách khác bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một bệnh nhân nam bị đứt lìa cánh tay.

Chiếc xe khách này được xác định đã không đăng ký xuất bến, chạy sai lịch trình đã đăng ký.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ

Thúy Diễm