1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố Phó Giám đốc điện lực Hà Tĩnh liên quan vụ điện giật 4 công nhân tử vong

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can đối với ông Phan Đắc Hùng- Phó Giám đốc Điện lực Hà Tĩnh do có liên quan đến vụ phóng điện làm chết 4 công nhân kéo cáp cách đây hơn 1 năm.

Trưa 30/12, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Đắc Hùng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh liên quan đến vụ điện phóng làm chết 4 công nhân kéo cáp cách đây hơn 1 năm tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

“Bị can Phan Đắc Hùng bị khởi tố về tội danh Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực quy định tại Điều 314, Bộ luật hình sự 2015. Hiện bị can Hùng bị cấm đi khỏi nơi cư trú”- Đại tá Đặng Hoài Sơn cho biết.

Khởi tố Phó Giám đốc điện lực Hà Tĩnh liên quan vụ điện giật 4 công nhân tử vong - 1

Ông Phan Đắc Hùng bị khởi tố về tội danh Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực 

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 26/10, 4 công nhân đang trồng cột, kéo dây cáp quang cho chi nhánh Viettel Hà Tĩnh trên cánh đồng thuộc thôn 8A (địa phận giáp ranh giữa xã Cẩm Lạc và Cẩm Trung của huyện Cẩm Xuyên) thì bất ngờ bị điện phóng khiến cả 4 người tử vong tại chỗ.

Các nạn nhân được xác định là: Phạm Văn Tình (42 tuổi); Phạm Văn Lành (46 tuổi); Nguyễn Trọng Ngoạn (53 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (26 tuổi) tất cả đều trú tại xóm Hưng Dương (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên); trong đó có 2 anh em ruột là Phạm Văn Tình và Phạm Văn Lành.

Khởi tố Phó Giám đốc điện lực Hà Tĩnh liên quan vụ điện giật 4 công nhân tử vong - 2

Thi thể các nạn nhân đều bị cháy đen nhiều phần

Nguyên nhân vụ tai nạn được phía Điện lực Hà Tĩnh nêu rõ trong thông cáo báo chí là do đơn vị thi công thực hiện dựng cột kéo cáp viễn thông dưới đường dây 35kV mà không phối hợp và thông báo với ngành Điện để thực hiện các biện pháp an toàn, tự ý thi công dẫn đến vi phạm khoảng cách an toàn, bị phóng điện gây tai nạn.

Trước đó Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có các văn bản yêu cầu các đơn vị thi công cáp viễn thông trong hành lang an toàn lưới điện phải phối hợp với công ty thực hiện các biện pháp an toàn.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhiều cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, yêu cầu làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Văn Dũng