1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Khởi tố nữ tài xế tông chết người

(Dân trí) - Sau khi xảy ra vụ nữ tài xế tông chết người ngay tại chợ Tân An (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) dư luận cho rằng do tài xế là vợ của công an nên công an đã làm sai lệch hiện trường vụ án. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 16/3, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu (người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết, Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Thùy (27 tuổi, ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) để làm rõ hành vi “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” gây chết người.

Hiện trường vụ tai nạn nữ tài xế tông chết người
Hiện trường vụ tai nạn nữ tài xế tông chết người

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 16/1, chị Thùy đã điều khiển chiếc ô tô 4 chỗ lưu thông trên đường Ngô Quyền (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) đến khu vực chợ Tân An đã tông vào chị Huỳnh Thị Nga (30 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) và anh Phạm Ngọc Hoàng (28 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) khiến chị Nga tử vong tại chỗ còn anh Hoàng bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau vụ tai nạn, hàng chục người dân đã tới hiện trường vụ tai nạn, quay và phát trực tiếp lên mạng xã hội facebook cho rằng chị Thùy đã được công an làm sai lệch hiện trường vì là vợ của cán bộ công an nên được “ưu ái”.

Theo một lãnh đạo Công an TP. Buôn Ma Thuột, chị Hoàng Thị Thùy đúng là vợ của một công an huyện Krông Pắk. Tuy nhiên, thông tin công an đã làm hồ sơ sai lệnh hiện trường là không đúng, do thời điểm xảy ra tai nạn, người dân đã yêu cầu chị Thùy lùi xe lại khoảng 2m để đưa người bị nạn ra rồi chị Thùy thì đến cơ quan công an trình diện. Khi cơ quan chức năng tới ghi nhận hiện trường và lập biên bản vị trí xe lúc xe đã lùi ra nên người dân bức xúc cho rằng do chị Thùy là vợ của một công an nên bị làm sai lệch hồ sơ.

Lãnh đạo Công an TP. Buôn Ma Thuột cũng khẳng định sẽ không vì chị Thùy là vợ của cán bộ công an mà cơ quan công an làm sai lệch hồ sơ vụ án, cơ quan công an sẽ xử lý đúng quy định của pháp luật.

Thúy Diễm