1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Khởi tố nhóm ngư phủ… trộm dụng cụ đánh bắt cá của ngư dân

(Dân trí) - Trên đường trở về sau chuyến đánh bắt hải sản ngoài khơi xa, nhóm ngư phủ Cầu phát hiện có lú dây của ngư dân đang thả trên biển, không có người trông giữ nên nổi lòng tham lên kế hoạch lấy trộm, bán lấy tiền tiêu xài. Chưa thực hiện được ý định thì nhóm đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Sáng 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Văn Hận, 24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành;  Từ Chí Cầu, 36 tuổi; Từ Chí Mai, 34 tuổi, cùng ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Khởi tố nhóm ngư phủ… trộm dụng cụ đánh bắt cá của ngư dân - 1

Các đối tượng Hận, Cầu, Mai bên tang vật bị bắt

Theo kết quả điều tra, vào chiều 10/6, trên đường lái tàu sau chuyến biển trở vào đất liền, Cầu thấy lú dây (một dụng cụ bắt cá ngoài biển của ngư dân) của ông Lê Văn Còng đang thả trên biển để đánh bắt hải sản nhưng không có người trông giữ, nổi lòng tham Cầu rủ Mai, Hận trộm lú dây của ông Còng. Cầu còn hứa sẽ cho Mai, Hận mỗi người 05 triệu đồng sau khi lấy được lú.

Đến sáng 11/6, ông Còng đi kéo lú để thu hoạch hải sản thì phát hiện bị mất gần 200 chiếc lú dây, trị giá gần 50 triệu đồng nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an huyện An Minh vào cuộc điều tra thì phát hiện nhóm của Cầu chính là thủ phạm trộm lú dây của ông Còng.

Tại cơ quan công an, Cầu khai nhận, ngoài vụ trộm nói trên, y đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp ngư cụ đánh bắt hải sản của nhiều ngư dân ở vùng biển Kiên Giang.

Hiện Công an đã thu hồi được gần 250 chiếc lú dây các loại để trao trả lại cho người dân.

Nguyễn Hành