1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Khởi tố nhóm côn đồ truy sát một thanh niên tại trụ sở UBND phường

(Dân trí) - Sáng 4/6, cơ quan CSĐT Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong vụ truy sát xảy ra tại UBND phường Trung Dũng, Tp Biên Hòa xảy ra vào chiều ngày 19/5.

Trụ sở UBND phường Trung Dũng, Tp Biên Hòa nơi diễn ra vụ
truy sát chiều 19/5
Trụ sở UBND phường Trung Dũng, Tp Biên Hòa nơi diễn ra vụ truy sát chiều 19/5

Từ quyết định khởi tố bị can, công an Tp Biên Hòa đã bắt tạm giam 2 bị can được xác định cầm đầu, 6 bị can còn lại được tại ngoại do đang ở độ tuổi dưới 18 và là học sinh trung học phổ thông.

Hai bị can bị bắt tạm giam 2 tháng về tội cố ý gây thương tích gồm: Lương Hoàng Tiến (21 tuổi); Phạm Văn Dũng (20 tuổi). Sáu bị can đang độ tuổi vị thành niên và đang là học sinh, bản thân chưa có tiền án, tiền sự nên được tại ngoại nhưng không được rời khỏi nơi cư trú.

Bên cạnh đó, còn có 2 đối tượng khác cũng tham gia vụ truy sát nhưng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ xử phạt hành chính vì hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan CSĐT Công an Tp Biên Hòa cũng đã thu 5 dao lê, mã tấu và 4 xe mô tô của các bị can dùng trong vụ truy sát. Nguyên nhân vụ truy sát bước đầu được kết luận là do mâu thuẫn với bạn gái.

Trước đó, vào chiều ngày 19/5, UBND phường Trung Dũng, Tp Biên Hòa vẫn đang trong giờ làm việc, bất ngờ một thanh niên chạy vào. Sau đó, có một nhóm thanh niên trong đó có 4 người tay cầm hung khí đuổi theo vào tận các dãy phòng làm việc.Những đối tượng này bất chấp sự hốt hoảng của những người xung quanh, ráo riết truy đuổi và chém anh Nguyễn Hiền Quang gục ngã giữa trụ sở ủy ban.

Vĩnh Thủy