1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương:

Khởi tố người cha đánh đập con gái 6 tuổi rồi bỏ lại nghĩa trang

(Dân trí) - Không cần tìm hiểu sự việc, chỉ nghe vợ kế mách tội cô con gái 6 tuổi là người bố ấy lập tức xuống tay đánh đập một cách không thương tiếc. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng này.

Ngày 13/11, Công an huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết vừa  ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Doãn Thắng (SN 1983, trú tại xã Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương) về hành vi cố ý gây thương tích, ngược đãi trẻ em.

Vụ bé gái bị đánh đập rồi bỏ lại nghĩa trang: khởi tố người bố đẻ bạo hành

Những vết tổn thương trên cổ bé T. 

Theo cơ quan điều tra, bước đầu Thắng khai nhận thường xuyên đánh đập cháu T (con gái ruột của mình với người vợ trước). Thắng thường xuyên nghe vợ kế là Trần Thị Huệ (SN 1984, ở cùng địa chỉ với Thắng) phàn nàn về việc cháu T. không chịu học bài, không chịu làm việc nhà. Cứ mỗi lần thấy vợ tố con riêng như vậy, Thắng đã không hỏi rõ căn nguyên thực hư sự việc mà thẳng tay đánh cháu T với nhiều hình thức dã man.

Tại cơ quan điều tra Thắng cũng đã khai nhận có lần sau khi nghe vợ nói đã lôi cháu T ra nhét vào bao tải  dìm cháu xuống ao nước trước nhà. Sự việc đã được người dân phát hiện lao vào can ngăn và giải cứu cho cháu T.

Đặc biệt vào tối 25/10, Thắng thừa nhận có đánh con và sau khi đánh con mình xong hắn đã dùng xe máy chở con ra nghĩa trang núi Lọc thả rồi về với ý định dọa cho cháu T sợ. Sau đó, đối tượng về nói với vợ để vợ ra đón cháu T về.

Tuy nhiên về phía Huệ (mẹ kế cháu T) vẫn một mực không thừa nhận các hành vi như bóp cổ cháu nhiều lần, đánh gãy xương sườn của con chồng như lời kể của của cháu T và đơn tố cáo của ông bà nội cháu.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an huyện Kim Môn tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra làm rõ.

Thu Hằng