1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Khởi tố kẻ giết người vì cái... liếc nhìn

(Dân trí) - Ngày 4/4, Công an huyện Thống Nhất đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trương Hoàng Đức (20 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) về hành vi giết người và Nguyễn Trung Thừa (21 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) về hành vi che giấu tội phạm.

Vào ngày 19/1/2015, khi Đức, Thừa đều là nhân viên của quán Ngon (tại ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) đang nhậu tại quán thì ông Tô Thái Hồng (SN 1955, ngụ tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đến ngồi chung nói chuyện.

Thấy trong lúc nhậu, ông Hồng liên tục liếc nhìn Đức. Nghĩ ông Hồng có ý định xấu, sẵn có hơi men trong người nên Đức vào bếp lấy con dao chặt xương dài 40cm, rộng 10cm lên chém ông Hồng 2 nhát. Một nhát Đức chém thẳng từ trên xuống dưới vào đầu ông Hồng, nhát còn lại chém thẳng vào mặt. Bị chém trúng, ông Hồng ngã xuống đất bất tỉnh. Kết quả giám định nóng thương tật của ông Hồng là 39% (tạm thời).

Gây án xong, Thừa lấy xe mô tô chở Đức ra bắt xe bỏ trốn. Sau nhiều ngày xác minh, đến ngày 27/1, Công an huyện Thống Nhất bắt được Đức. Ngày 3/2, Thừa cũng bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vào ngày 4/4, Công an huyện Thống Nhất đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền.

Giang Nhi