1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Khởi tố hình sự nhóm đối tượng trộm và tiêu thụ hơn 100 tấn chó

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam bị can trong thời hạn 3 tháng đối với nhóm đối tượng trộm và tiêu thụ chó chuyên nghiệp.

Ngày 24/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng đối với 16 bị can trong đường dây bắt trộm và tiêu thụ hàng trăm tấn cho mà lực lượng Cảnh sát hình sự mới triệt phá.

Khởi tố hình sự  nhóm đối tượng trộm và tiêu thụ hơn 100 tấn chó - 1
Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo đó, các bị can trong đường dây trộm và tiêu thụ chó gồm: Lê Thị Phượng (SN 1985, xã Xuân Giang), Trần Văn Thắng (SN 1986, xã Thọ Hải), Lại Khắc Hùng (SN 1981, xã Xuân Hưng), Trịnh Mạnh Cường (SN 1993, xã Xuân Yên), Trương Thế Lãnh (SN 1991, xã Thọ Trường), Lê Doãn Thành (SN 1985, thị trấn Thọ Xuân), đều thuộc huyện Thọ Xuân.

Bùi Ngọc Dương (SN 1984, thôn 5, xã Quảng Minh), Cao Văn Tuấn (SN 1993, xã Quảng Đại), Nguyễn Văn Tùng (SN 1995, xã Quảng Đại), Nguyễn Như Tuấn (SN 1983, xã Quảng Hùng), Viên Đình Hòa (SN 1988, xã Quảng Hùng), đều thuộc thành phố Sầm Sơn.

Đới Văn Cường (SN 1985, xã Quảng Hải), Tô Văn Thanh (SN 1987, xã Quảng Thái), Đoàn Sỹ Dậu (SN 1989, xã Quảng Thái), Nguyền Văn Sỹ (SN 1991,xã Quảng Giao), Đặng Văn Huy (SN 1987, xã Quảng Trạch), đều thuộc huyện Quảng Xương.

Khởi tố hình sự  nhóm đối tượng trộm và tiêu thụ hơn 100 tấn chó - 2
Đã có hơn 100 trấn cho bị bắt, tiêu thụ trong vòng một năm qua.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ khởi tố và ra quyết định truy nã đối với 1 nghi phạm, đồng thời mở rộng vụ án đối với các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sau một thời gian điều tra, rạng sáng ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định phá chuyên án 218T, đồng loạt bắt, khám xét tại 3 địa điểm các đối tượng thường tập kết chó bắt trộm.

Lực lượng công an đã bắt giữ hàng chục đối tượng chuyên bắt trộm và thu mua chó trộm cắp. Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ hơn nửa tấn chó cùng nhiều kích điện, súng bắn điện, chai bột ớt, dao kiếm các loại, bình xịt hơi cay... cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chó hơn một năm nay và tổng số lượng trộm cắp chó lên đến hơn 100 tấn. Địa bàn gây án chủ yếu ở thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn và các huyện Thọ Xuân, Như Xuân, Triệu Sơn, Quảng Xương...

Thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, táo tợn và manh động. Bọn chúng thường sử dụng xe mô tô biển kiểm soát giả, đeo khẩu trang, bịt mặt, mặc quần áo ngụy trang; đồng thời luôn mang theo kích điện, thòng lọng câu chó bằng điện, dao, kiếm, bình xịt hơi cay, xăng và ớt bột để sẵn sàng chống trả, tấn công lại lực lượng vây bắt.

Qua điều tra bước đầu, lực lượng công an còn phát hiện một căn hầm bí mật được các đối tượng xây dựng nhằm qua mặt các cơ quan chức năng. Những con chó sau khi bắt trộm về, bị bịt mõm, nhốt vào hầm chờ đi tiêu thụ.

Trần Lê