1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên:

Khởi tố đối tượng dùng mìn tự chế sát hại người yêu

(Dân trí) - Ngày 9/4, cơ quan CSĐT (CA tỉnh Thái Nguyên) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tuấn về hành vi “giết người”.

Khám xét nơi ở của Tuấn, cơ quan CSĐT thu giữ thêm một quả mìn tự chế, kíp nổ, dây cháy chậm.


Khám xét nơi ở của Tuấn, cơ quan CSĐT thu giữ thêm một quả mìn tự chế, kíp nổ, dây cháy chậm.

Cơ quan CSĐT xác định, do bị ngăn cản tình yêu, Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1994, ở xã Phúc Tân, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã dùng mìn tự chế sát hại người yêu.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào chiều 30/3, bà Nguyễn Thị Ngân (56 tuổi, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên), chở con gái là Nguyễn Thị Thanh Nga (17 tuổi), khi đi đến đường bê tông xóm Giữa, (xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên) thì bị Nguyễn Ngọc Tuấn chặn xe, đòi nói chuyện tình cảm.

Tại đây, Tuấn liên tiếp rút 2 quả mìn tự chế gắn sẵn kíp và dây cháy chậm định châm lửa đốt nhưng bà Ngân và con gái đã kịp thời can ngăn và giằng được 2 quả mìn ném ra chỗ khác. Tuy nhiên, sau đó Tuấn móc trong túi áo ra quả mìn khác và ôm ghì người yêu đồng thời dùng điếu thuốc lá châm ngòi quả mìn tự chế thứ 3 làm quả mìn phát nổ, hậu quả Tuấn bị phá nát bàn tay phải, Nga bị thương ở mặt, ngực, tay.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng khám xét nơi ở của đối tượng đã thu giữ thêm 1 gói thuốc nổ, 1 quả mìn tự chế, 2 kíp nổ và dây cháy chậm cùng một quyển sổ ghi lại thư tuyệt mệnh của Tuấn gửi cho người thân.

Theo cơ quan công an, trước đó, trong thời gian ở nhờ nhà bà Ngân, Tuấn và Nga nảy sinh tình cảm, nhưng gần đây giữa hai người xảy ra xích mích. Do không giải quyết được mâu thuẫn nên Tuấn đã lên kế hoạch tự sát cùng người yêu.

Tuấn Hợp