1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bến Tre:

Khởi tố đối tượng chuyên “hóa phép” xe gian để cầm cố

(Dân trí) - Ngày 3/11, thông tin từ Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Tâm (SN 1989, ngụ Tân Phú, Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tâm khai nhận, vào ngày 30/9 đã chạy xe mô tô 71B2 – 282.99 có giấy đăng ký xe được làm giả mang tên Nguyễn Văn Hải, từ TP Hồ Chí Minh đến địa bàn huyện Châu Thành để gặp một đối tượng tên Kiệt (là bạn cùng quê với mình - PV) để cùng nhau tìm cách bán chiếc xe mô tô trên.

Đối tượng Tâm tại cơ quan công an
Đối tượng Tâm tại cơ quan công an

Tại đây, Tâm đã lấy 1 tấm ảnh của Kiệt để gắn vào giấy CMND mang tên chủ xe giả, sau đó cả hai mang chiếc xe mô tô trên đến tiệm cầm đồ 117 (tại xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để cầm cố với giá 23 triệu đồng.

Thấy trót lọt, cũng với thủ đoạn trên, ngày 10/10, Tâm và Kiệt tiếp tục mang xe mô tô BKS 71B2-55169 cũng được làm giả giấy tờ, đến tiệm 117 để cầm được 22 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài. Đến ngày 1/11, cả hai tiếp tục mang một xe mô tô khác đến tiệm 117 để cầm cố với giá 22 triệu đồng. Tại đây, thấy khả nghi, chủ tiệm đã báo cho lực lượng công an đến mời Nguyễn Duy Tâm về làm việc, riêng tên Kiệt đã kịp thời thoát thân.

Khởi tố đối tượng chuyên “hóa phép” xe gian để cầm cố - 2

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Qua điều tra, tên Tâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Giang