1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa – Vũng Tàu:

Khởi tố chủ quán bia chém người

(Dân trí) - Ngày 27/10, Công an TP Vũng Tàu cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tốt (tự Út ruộng, 43 tuổi, trú tại hẻm 176 Trương Công Định, Phường 3, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn văn Tốt tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn văn Tốt tại cơ quan điều tra

Theo cơ quan điều tra, vào lúc 23h30 ngày 24/10, tại quán bia Club Ship (phường 2, TP Vũng Tàu) xảy ra mâu thuẫn đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên. Lúc này Tốt là chủ quán kiêm quản lý ra can ngăn nên 2 nhóm bỏ về.

Một lúc sau có nhóm thanh niên đến đòi lấy xe thì Tốt không cho lấy vì bàn khách này chưa trả tiền. Trong lúc đang cãi nhau, Tốt bị 1 người trong nhóm thanh niên này đấm vào mắt trái. Tốt và một số người khác trong quán đánh trả lại thì nhóm thanh niên này bỏ chạy.

Đến 23h45 cùng ngày, Bùi Duy Ngữ (31 tuổi) và Phạm Hoàng Lâm (26 tuổi, cùng trú tại Phường 8, TP Vũng Tàu) đến quán đòi lấy xe của nhóm trên thì có cãi nhau với Tốt. Lúc này, Tốt lấy cây mã tấu tự chế chém Ngữ và Lâm gây thương tích phải đưa đi cấp cứu.

Hung khí của vụ án
Hung khí của vụ án

Trao đổi với PV Dân trí, anh Lâm cho biết: “Buổi tối đó tôi và anh Ngữ cùng một số người bạn đang nhậu và hát karaoke ở đường Trương Công Định thì anh Ngữ bảo tôi đi cùng anh ấy ra đây có việc. Khi đến quán bia Club Ship thì thấy anh Tốt đứng đấy cùng một số người. Thấy chúng tôi, anh Tốt tưởng là 2 anh em tới gây sự nên đuổi chém”.

Còn anh Nguyễn Văn Tốt phân trần: “Do trước đây anh Ngữ đã nhiều lần tới quán gây rối và đánh nhau với khách nên giữa 2 bên đã có mâu thuẫn từ trước. Lần này bạn anh Ngữ lại tới quán gây rối đánh nhau và có đập hư một số tài sản của quán nhưng không chịu đền và bỏ xe máy lại. Sau đó, anh Ngữ lại kêu người tới quán gây sự mục đích đòi lấy xe máy về. Tôi không đồng ý thì gây sự đấm tôi một bên mắt, tức quá tôi mới đánh lại thì nhóm này bỏ chạy. Một lúc sau thấy nhóm của anh Ngữ tới, tưởng anh Ngữ tới để gây sự trong lúc tức giận Tốt đã cầm mã tấu đuổi chém nhóm anh Ngữ”.

Qua xác minh tình trạng thương tích của cơ quan chức năng cho biết: Lâm bị chém 1 vết ở tay (đã giám định 8%), còn Ngữ thì bị nhiều vết chém ở trên thân thể.

Tại cơ quan điều tra, Tốt thừa nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích cho Lâm và Ngữ.

Anh Phạm Hoàng Lâm và gia đình anh Ngữ có đơn yêu cầu truy tố đối với hành vi cố ý gây thương tích mà Tốt (hay gọi “út ruộng”) gây ra.

Nguyễn Nam