1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Khởi tố các đối tượng trong vụ tấn công 2 công an thương vong

(Dân trí) - Chiều ngày 3/11, Trung tá Trần Ngọc Anh- Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 24 đối tượng trong vụ tấn công 2 công an thương vong.

Trong 24 đối tượng tham gia vụ việc thì 3 đối tượng bị khởi tố về hành vi “giết người” gồm: Đặng Văn Hải (21 tuổi), Trần Cảnh Vinh (20 tuổi) và Phạm Văn Sang. 21 đối tượng còn lại bị khởi tố vì hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Tất cả các đối tượng đều trú tại xã Chư Rcăm (Krông Pa, Gia Lai).

Trước đó, Dân trí đã thông tin về vụ việc, khoảng 21h ngày 21/10, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, 2 Trung úy Nay Plong (SN 1985) và Nguyễn Thành Trung (SN 1988), công tác tại đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện Krông Pa liền xuống địa bàn xác minh sự việc.

Trung tá Trần Ngọc Anh thông tin vụ việc
Trung tá Trần Ngọc Anh thông tin vụ việc

Khi 2 Trung úy đi trên QL25 (đoạn qua thôn Cầu đôi, xã Chư Rcăm) thì liền bị nhóm thanh niên thôn Cầu Đôi đang “mật phục” 2 bên đường dùng đá ném về phía xe máy anh Trung chở theo sau là anh Plong. Bị ném bất ngờ, anh Trung may mắn né được, nhưng cục đá đã trúng anh Plong phía sau, khiến anh Plong ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Còn anh Trung thì loạng choạng xe, rồi ngã xuống đường. Các đối tượng cầm hung khí lao vào tấn công anh Trung, khiến anh bị đa chấn thương, dập lá lách.

Nguyên nhân vụ việc, được xác định, do thanh niên thôn Cầu Đôi và thôn Chư Đông (xã Chư Gu) có mâu thuẫn với nhau hơn 1 năm nay. Thanh niên 2 thôn thường xuyên xảy ra xô xát, có lúc phải nhập viện. Hôm xảy ra sự việc trên, thanh niên thôn Cầu Đôi đã “mai phục” 2 bên đường để chờ thanh niên thôn đối phương đi qua để trả thù, nên họ đã nhầm tưởng 2 Trung úy công an là kẻ thù.

Thiên Thư