1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố bác sỹ và nữ hộ sinh để sản phụ tử vong

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Dũng và Hoàng Thị Tâm - là bác sĩ và hộ sinh, Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa về hành vi vô ý làm chết người...

Trước đó, khoảng 19h30, ngày 17/10, sản phụ Nguyễn Thị Xuân (40 tuổi, ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa) có biểu hiện chuyển dạ nên được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa để chờ sinh.

Bị can Lê Xuân Dũng (áo đen).
Bị can Lê Xuân Dũng (áo đen).

Ngay sau đó, gia đình sản phụ đã nhiều lần đề nghị kíp trực của bác sĩ Lê Xuân Dũng và hộ sinh Hoàng Thị Tâm mổ. Tuy nhiên, đến gần 6h sáng ngày 18/10, sản phụ Xuân mới được đưa lên bàn mổ. 

Sau đó, sản phụ Xuân và thai nhi trong bụng đã tử vong. Vì quá bức xúc trước thái độ tắc trách của bác sĩ, gia đình nạn nhân đã mang quan tài diễu khắp khu phố của thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bị can Hoàng Thị Tâm.
Bị can Hoàng Thị Tâm.

Qúa trình điều tra, xác minh, ngày 31/12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Dũng (SN 1967, ở thị trấn Vạn Hà) và Hoàng Thị Tâm (SN 1974, ở xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa) về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm qui tắc nghề nghiệp.

Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can nêu trên và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Duy Tuyên