1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Khởi tố 8 đối tượng vào phòng trọ truy sát hai cha con

(Dân trí) - Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai ngày 10/5 đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan đến vụ vào phòng trọ truy sát hai cha con khiến một người tử vong.

Các đối tượng bị bắt bao gồm: Lê Minh Trung (38 tuổi); Lê Nguyễn Đăng Linh (30 tuổi); Điểu Thiên Linh Phi (27 tuổi); Nguyễn Lưu Giang (29 tuổi); Trần Ngọc Phúc (22 tuổi); Hoàng Minh Sang (26 tuổi); Nguyễn Tấn Bình (28 tuổi), đều ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và Lê Tấn Lợi (39 tuổi) ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
 
Di ảnh Trần Văn Vũ Linh
Di ảnh Trần Văn Vũ Linh

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng này khai nhận, Ngày 1/05, Mù A Diễn (37 tuổi) hành nghề bán khẩu trang, mua rượu, mồi và mời nhóm đối tượng này về phòng trọ tại xã Thạnh Phú (Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để nhậu.

Trong lúc nhậu, Diễn nói đang bức xúc vì chuyện ông Trần Quốc Tuấn (44 tuổi) ngụ cùng xã thường tranh giành chỗ bán hàng rong trước cổng Công ty Changshin (đường ĐT 768, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu). Ngay sau đó Diễn bàn với mọi người tìm cách dằn mặt ông Tuấn.

Khi mọi người đang tiếp tục nhậu thì Diễn bỏ ra ngoài rồi gây gổ, cãi vã với ông Tuấn. Thấy vậy, nhóm bạn nhậu với Diễn đã chạy ra và dùng hung khí lao tới cùng với Diễn truy sát ông Tuấn.

Khi ông này chạy về phòng trọ thì bị nhóm của Diễn đuổi kịp chém trọng thương. Khi thấy cha bị chém trọng thương, con trai ông Tuấn là Trần Văn Vũ Linh (18 tuổi) chạy ra để can ngăn nhưng khi vừa ra tới nơi thì lập tức bị nhóm của Diễn vây tới đánh hội đồng. Linh bị đối tượng Lê Nguyễn Đăng Linh dùng dao đâm vào bụng và tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên đã nhanh chân trốn khỏi hiện trường. Người dân địa phương ngay sau đó đã đưa hai cha con ông Tuấn đến bệnh viện cấp cứu nhưng Trần Văn Vũ Linh đã tử vong. Ông Tuấn nguy kịch với vết thương do dao đâm thủng phổi, thủng gan và rách bao tử.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc và ráo riết truy bắt đối tượng cầm đầu vụ án là Mù A Diễn.

Minh Hậu