1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Khởi tố 8 đối tượng hủy hoại tài sản

(Dân trí) - Ngày 8/10, thông tin từ Đại tá Nguyễn Xuân Chính – Trưởng công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 đối tượng về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào hồi 23h ngày 03/10, anh Phan Nam Hải (1982) trú tại thôn Yên Cường, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ đến Công an huyện Đức Thọ trình báo: Khoảng 21h30 ngày cùng ngày, Ki ốt cầm đồ mang tên “Nam Hải” của gia đình anh ở tại thôn Yên Cường, xã Đức Lạc bị một nhóm đối tượng dùng đá và gậy đập phá tủ kính đựng điện thoại, biển hiệu quảng cáo điện tử bằng đèn LED và các vật dụng khác, tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 50 triệu đồng.

Các bị can cùng tang vật vụ án
Các bị can cùng tang vật vụ án

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện đã huy động lực lượng tiến hành điều tra làm rõ 8 đối tượng, gồm: Trần Mạnh Trí (sinh năm 1993) trú tại xã Đức Lập; Nguyễn Đình Tuấn (sinh năm 1998) trú tại xã Đức Long; Nguyễn Tiến Đức (sinh năm 1996), Võ Kim Thương (sinh năm 1998), Trần Hoài Nam (sinh năm 1993), Nguyễn Phi Hùng (sinh năm 1998) đều trú tại xã Đức Lạng và Lê Thành Đạt (sinh năm 1999), Lê Quỳnh Anh (sinh năm 1995) đều trú tại xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ gây ra vụ huỷ hoại tài sản tại Ki ốt cầm đồ của gia đình anh Phan Nam Hải (1982) trú tại thôn Yên Cường, xã Đức Lạc.

Sau khi hoàn tất công tác điều tra thu thập chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can, trong đó ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 7 bị can Trần Mạnh Trí, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Tiến Đức, Võ Kim Thương, Trần Hoài Nam, Lê Thành Đạt, Lê Quỳnh Anh và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Phi Hùng.

Tiến Hiệp