1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Khởi tố 2 vụ vận chuyển động vật quý hiếm

(Dân trí) - Sau quá trình điều tra làm rõ hành vi vận chuyển động vật quý hiếm, các lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép động vật thuộc vào loài quý hiếm.

Ngày 26/2, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) xác nhận đã ra quyết định 2 vụ án hình sự về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm.

Đối tượng Đoàn Xuân Hòa bị bắt và khởi tố vì hành vi vận chuyển trái phép động vật quý hiếm
Đối tượng Đoàn Xuân Hòa bị bắt và khởi tố vì hành vi vận chuyển trái phép động vật quý hiếm

Theo thông tin cơ quan điều tra cung cấp, vào ngày 8/11/2014, khi đang tuần tra kiểm soát tại Km -12 nhánh Tây (đường Hồ Chí Minh), lực lượng Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện và bắt giữ đối tượng Đoàn Xuân Hòa (33 tuổi, trú xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) điều khiển xe máy chở theo một bao tải bên trong chứa một cá thể Voọc Hà Tĩnh đã chết.

Vào ngày 6/1/2013, tại khu vực Xai – Vực Trô, Tổ Kiểm lâm cơ động của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp tục phát hiện 3 đối tượng gồm Lê Xuân Hòa (SN 1977), Nguyễn Văn Thức (SN 1977) và Nguyễn Quang (SN 1973) tất cả đều trú xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch đang gùi 3 bao tải đi từ phía trong rừng. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong chứa nhiều thịt, da, đầu, nội tạng… của cá thể Sơn dương bị các đối tượng xẻ thịt rồi chia nhau tiêu thụ.

                                            Hoàng Phúc