1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Khởi tố 2 vụ án mua bán 7 bánh heroin

(Dân trí) - Công an tỉnh Bắc Giang vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời ra quyết định tạm giam các đối tượng liên quan đến 2 vụ án mua bán trái phép chất ma túy xẩy ra trên địa bàn thôn Cầu Đen, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang

Ông Nguyễn Văn Dư - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan điều tra vừa chính thức ký quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can có liên quan đến 2 vụ án mà phòng CSĐT Tội phạm về ma túy vừa bắt nóng trên địa bàn thôn Cầu Đen.

Theo đó, cơ quan công an đã thu giữ 7 bánh heroin và quyết định tạm giam 6 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ sớm đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.

Khởi tố 2 vụ án mua bán 7 bánh heroin - 1
Tang vật heroin được thu giữ tại cơ quan điều tra. (Ảnh minh họa)

Vụ thứ nhất, vào khoảng cuối tháng 4 năm 2011 tại địa bàn thôn Cầu Đen (Quang Thịnh - Lạng Giang), Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an Bắc Giang kết hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an huyện Lạng Giang đã bắt quả tang 2 đối tượng Dương Minh Thông, 63 tuổi, trú tại xã Duyệt Trung, thị xã Cao Bằng khi các đối tượng này đang thực hiện việc mua bán 5 bánh heroin có trọng lượng trên 1,5 kg.

Vụ thứ 2 cũng xẩy ra tại thôn Cầu Đen vào ngày 09/5 vừa qua, cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Giang đã bắt quả tang tại chỗ 2 đối tượng là Nguyễn Văn Viên, 37 tuổi, trú tại Minh Sơn, Hữu Lũng,- Lạng Sơn và Trần Văn Sơn, 50 tuổi, ở Vân Nham, Hữu Lũng, Lạng Sơn đang có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Thu giữ tại hiện trường 2 bánh heroin có trọng lượng trên 700 gam, 2 điện thoại di động và các tang vật có liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng liên quan đã quanh co chối tội, nhưng bằng nghiệp vụ điều tra của các trinh sát, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã quyết định bắt khẩn cấp vợ của đối tượng Trần Văn Sơn là Hoàng Thị Mai, 50 tuổi, ở Vân Nham, Hữu Lũng, Lạng Sơn và Lê Công Chỉnh, 49 tuổi, ở Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Ngay sau khi bị bắt giữ các đối tượng đã khai nhận, trước đó, 2 đối tượng Hoàng Thị Mai - Trần Văn Sơn đã thỏa thuận của Lê Công Chỉnh 5 bánh heroin nói trên với giá 190 triệu đồng/bánh. Sau đó, Sơn đã vận chuyển đi Lạng Sơn để tiêu thụ và ngày 09/5 khi Sơn đang giao dịch mua bán 5 bánh heroin thì bị các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ tại chỗ.

Quốc Đô