1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Khởi tố 13 đối tượng chặt gỗ quý trong vườn quốc gia Yok Đôn

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài, 13 đối tượng đã rủ nhau xâm nhập vào vườn quốc gia Yok Đôn cưa hạ gỗ Giáng Hương để đem bán nhưng đã bị phát hiện trên đường vận chuyển gỗ ra ngoài.

Sáng 23/3, thông tin từ Công an huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết - đã khởi tố 13 đối tượng vào Vườn quốc gia Yok Đôn chặt hạ gỗ Giáng Hương quý hiếm.

Các đối tượng phá rừng tại trụ sở công an (ảnh CQĐT)
Các đối tượng phá rừng tại trụ sở công an (ảnh CQĐT)

Trước đó, vào ngày 7/2/2018, nhóm 13 đối tượng đều ngụ tại thị trấn Ea Súp (huyện Ea Súp) do Y Wik Hra (SN 1984) cầm đầu đã mang theo phương tiện cùng một số dụng cụ để cưa cắt gỗ rồi xâm nhập vào vườn quốc gia Yok Đôn tại xã Krông Na.

Tại đây, các đối tượng đã tiến hành cưa hạ 2 cây gỗ Giáng Hương thuộc nhóm IIA với khối lượng hơn 1,8m3 rồi xẻ hộp vuông vắn để thuận tiện trong việc vận chuyển.

Đến khoảng 17h cùng ngày, khi các đối tượng đang sử dụng xe đạp độ chế để chuyển gỗ ra khỏi rừng thì bị cán bộ Hạt kiểm lâm vườn quốc gia Yok Đôn phát hiện bắt giữ cùng tang vật và giao lại cho cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm