1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Khởi tố 11 đối tượng cầm đầu vụ học viên cai nghiện “diễu phố”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc 412 học viên bỏ trốn khỏi Trung tâm GDLĐXH Hải Phòng hôm 14/9, cơ quan CSĐT vừa bắt giam thêm 6 đối tượng cầm đầu, kích động. Tới nay, đã có 11 đối tượng bị khởi tố, tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố 11 đối tượng cầm đầu vụ học viên cai nghiện bỏ trốn “diễu phố”


Khởi tố 11 đối tượng cầm đầu vụ học viên cai nghiện bỏ trốn “diễu phố”

Hàng trăm công an được huy động  thiết lập hàng rào ngăn cản không cho 412 học viên bỏ trốn "diễu phố" vào trung tâm thành phố

Ngày 12/11, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 6 đối tượng, gồm: Phùng Đức Vương (SN 1991) và Hoàng Văn Công (SN 1990), cùng trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải; Bùi Văn Lương (SN 1986, trú tại xã Ngũ Lão), Hoàng Đình Hiệp (SN 1987, trú tại xã Hòa Bình), Lê Thành Đô (SN 1990, trú tại xã Dương Quan) và Hoàng Minh Hùng (SN 1987, ở xã Mỹ Đồng), cùng thuộc huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 15/9, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Hữu Đăng (SN 1987, trú tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên); Phạm Văn Chung (SN 1986) và Nguyễn Văn Triều (SN 1988), cùng trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên.

2 đối tượng khác cùng giữ vai trò cầm đầu, kích động trong vụ việc này được xác định là Phạm Văn Hợi (SN 1983, trú tại xã Hòa Bình) và Ngô Xuân Trường (SN 1990, ở xã An Lư), cùng huyện Thủy Nguyên cũng đã bị khởi tố nhưng hiện cả 2 đang bỏ trốn.

11 đối tượng này đều bị cơ quan CSĐT khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng vì đã kích động, xúi giục thậm chí cưỡng ép các học viên đồng loạt bỏ trốn khỏi Trung tâm GDLĐXH Hải Phòng.

Tóm tắt vụ việc 412 học viên Trung tâm GDLĐXH Hải Phòng bỏ trốn xảy ra chiều ngày 14/9 như sau: 11 đối tượng nêu trên đã cầm đầu, kích động 412 học viên cai nghiện thuộc các đội 1, 2, 4, 6, phòng y tế và khu chăm sóc hỗ trợ điều trị HIV/AIDS đồng loạt rời khỏi Trung tâm GDLĐXH Hải Phòng.

Đoàn học viên cai nghiện này không gây rối mà trật tự đi bộ “diễu hành” vượt qua hơn 20 km từ xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên (nơi đặt Trung tâm GDLĐXH Hải Phòng) về hướng nội thành Hải Phòng.

Họ chỉ giải tán khi hàng trăm công an thiết lập hàng rào tại chân cầu Bính ngăn không cho đoàn người này vào trung tâm thành phố.

Thu Hằng