1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh

Khen thưởng tập thể, cá nhân bắt nóng trùm ma tuý người Lào

(Dân trí) - Chiều 4/11, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao thưởng cho lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm vì có nhiều thành tích trong đấu tranh thành công 2 Chuyên án 487L và 490 LV, thu giữ số lượng lớn ma tuý.

Như Dân trí đã đưa tin, vào lúc 18h30 ngày 4/10, tại Km 59, quốc lộ 8A, thuộc thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Hải quan tỉnh này bắt quả tang 2 đối tượng quốc tịch Lào là: Xò Vàng (SN 1994), trú tại Thồng Chá Lơn, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay và Kiêng Khảm Ten Lư Hiên (SN 1990), trú tại Nọng Ó, huyện Khăm cợt, tỉnh Bôlykhămxay vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Khen thưởng tập thể, cá nhân bắt nóng trùm ma tuý người Lào - 1

"Mẻ lưới" mà Biên phòng và các lực lượng phòng chống tội phạm ma túy khác tại Hà Tĩnh "cất" thành công, hàng loạt đối tượng người Lào bị bắt giữ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm có 30 bánh heroin, 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6.000 viên hồng phiến, 2 khẩu súng ngắn, 50 viên đạn, 1 ô tô và nhiều tang vật có liên quan.

Mở rộng chuyên án, cùng ngày, lực lượng phá án tiếp tục bắt giữ thêm 4 đối tượng khác, cùng quốc tịch Lào, trong đó có ông trùm Đua Nêng Xồng, trú tại Bản Thoọng Pẹ huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay. Mặc dù có tuổi đời còn khá trẻ, nhưng với bản tính lỳ lợm, manh động, liều lĩnh, chịu chi, đối tượng này đã hội đủ tụ những tố chất để trở thành một ông trùm đầy nguy hiểm.

Khen thưởng tập thể, cá nhân bắt nóng trùm ma tuý người Lào - 2

Ông trùm Đua Nêng Xồng sa lưới pháp luật Việt Nam.

Nối tiếp những chiến công, vào lúc 8h20, tại huyện Thà Phà Bạt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay đã đấu tranh thành công Chuyên án 490LV, tạm giữ 1 đối tượng là nam giới, người dân tộc Mông, quốc tịch Lào đang vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Khen thưởng tập thể, cá nhân bắt nóng trùm ma tuý người Lào - 3

Đối tượng người Lào  bị bắt giữ cùng 120.000 viên ma túy tổng hợp.

Ghi nhận thành tích trong đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của cán bộ, chiến sỹ thuộc 2 lực lượng Biên phòng, Hải quan Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thưởng nóng 130 triệu đồng cho Ban chuyên án và lực lượng đấu tranh thắng lợi 2 chuyên án 487L và 490 LV.

Đồng thời, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng quyết định tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 18 cá nhân có có thành tích xuất sắc trong 2 chuyên án này.

Khen thưởng tập thể, cá nhân bắt nóng trùm ma tuý người Lào - 4

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng cho đại diện hai ban chuyên án

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã trao thưởng 100 triệu đồng và tặng trao Bằng khen cho 2 Ban chuyên án vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, ông Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) đánh giá cao tinh thần quyết tâm, sự mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng chống ma túy; sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Biên phòng, Hải quan và an ninh nước bạn Lào.

Khen thưởng tập thể, cá nhân bắt nóng trùm ma tuý người Lào - 5

Ông Hoàng Trung Dũng- Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án 487L và 490LV

Đại diện UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, trong thời gian tới tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, vì thế, các lực lượng làm công tác đấu tranh phòng chống ma túy của tỉnh Hà Tĩnh cần tăng cường phối hợp hiệp đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Hà Phương