1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khen thưởng ban chuyên án phá thành công vụ bắt 18kg ma túy đá và 30 bánh heroin

(Dân trí) - Chiều 28/12, lãnh đạo huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, chủ tịch UBND huyện vừa trao thưởng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án khám phá thành công vụ vận chuyển 30 bánh heroin và 18kg ma tuý đá.

Khen thưởng ban chuyên án phá thành công vụ bắt 18kg ma túy đá và 30 bánh heroin - 1

Ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương trao thưởng cho ban chuyên án.

Để kịp thời động viên lực lượng chuyên án, ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đã đến chúc mừng và trao thưởng cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, BĐBP Nghệ An trong phối hợp đấu tranh thành công Chuyên án 226H thu giữ 18kg ma tuý đá và 30 bánh heroin. 

Thay mặt lãnh đạo huyện Thanh Chương, ông Nguyễn Văn Quế ghi nhận thành tích của cán bộ, chiến sĩ đồn BP cửa khẩu Thanh Thủy phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án nói trên và trao thưởng số tiền 10 triệu đồng, đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện 

Khen thưởng ban chuyên án phá thành công vụ bắt 18kg ma túy đá và 30 bánh heroin - 2

Hai đối tượng cùng tang vật vụ việc.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 4h sáng ngày 23/12, trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn thôn Thủy Phong, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An) - lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ đội Biên phòng Nghệ An phá chuyên án 226H.

Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt 2 đối tượng người Lào là Đà Xìa Tụ Vàng, sinh năm 1996, trú bản Thoong Viên Khăm, Mường Khăm Cợt, tỉnh Bô ly khăm xay và Vừ Xồng, sinh năm 1999, trú bản Thoong Be, Mường Khăm Cợt, tỉnh Bô ly khăm xay. Tang vật thu được tại hiện trường là 30 bánh heroin, 18 kg ma túy dạng đá và một số tang vật liên quan khác.

Đặc biệt, khi vây bắt hai đối tượng này đã chống trả quyết liệt. Do địa bàn khu vực xã Thanh Thuỷ địa bàn rừng núi cao, sát biên giới nên một đối tượng đã bỏ trốn vào rừng. 

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

 Nguyễn Phê