1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Kháng nghị vụ “Phiên tòa “giết người” và chuyện hiếm có”

(Dân trí) -Ông Nguyễn Văn Quân - Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai cho biết, Ông Phan Văn Sơn - Viện trưởng Viện thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng vừa ký quyết định số 742 kháng nghị phần hình phạt tù đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Ninh.

Nguyên bị cáo Ninh (SN 1982, trú 38/12 Nguyễn Thái Học, TP Pleiku, Gia Lai),  bị tuyên phạt 20 năm tù giam về tội “giết người” tại bản án hình sự sơ thẩm số 73/2004/HSST ngày 23/9/2014 của TAND tỉnh Gia Lai.

Trước đó, báo Dân trí đã thông tin vụ việc trong bài viết “Phiên tòa “giết người” và chuyện hiếm có”. Bị cáo Ninh từng phạm tội “giết người” và bị tuyên phạt 12 năm tù giam, sau 6 năm chấp hành án, Ninh được đặc xá. Chỉ vài tháng sau khi ra tù, dù chưa được xóa án tích nhưng Ninh lại tiếp tục tước đi mạng sống của người mà anh ta yêu là chị Hoàng Đình Bảo Anh (SN 1980, trú 09 Võ Thị Sáu, TP Pleiku). Cũng trong vụ án này, Ninh còn đâm một nhát vào vai của người giữ xe khi ông này phát hiện sự việc và la lên.

Gây án xong, Ninh bỏ trốn xuống Quảng Ngãi, y thay tên đổi họ cùng với “kịch bản” chàng trai mồ côi tội nghiệp để lấy lòng chị Lê Thị Nga (SN 1983, trú thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). Thương cảm hoàn cảnh của Ninh, chị Nga đã đồng ý yêu và lấy chàng trai “mồ côi” này. Cuộc sống của Ninh có lẽ sẽ kéo dài sự êm đềm với người vợ hiền và 2 con trai lâu hơn, nếu y không nổi máu cô đồ.

Khoảng 18h30’ ngày 18/4/2014, trong lúc điều khiển xe đông lạnh, Ninh chạy với tốc độ cao nên bị lực lượng Cảnh sát giao thông công an TP Quảng Ngãi yêu cầu dừng xe kiểm tra. Ninh đã bất chấp tín hiệu của công an, y điều khiển xe đâm trực diện vào tổ công tác khiến một thiếu úy cảnh sát giao thông bị thương nặng. Sau đó, Ninh bỏ trốn.

Ngày 29/4, biết không thể trốn thoát, Ninh đã đến công an trình diện và bị cơ quan công an "lột" rõ chân tướng con người thật của y.

Những giọt nước mắt quá muộn màng của Ninh trước tòa
Những giọt nước mắt quá muộn màng của Ninh trước tòa

Trước những hành vi của Ninh, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/9 vừa qua, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã đề nghị mức án chung thân đối với Ninh theo Điểm n và p, Khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai do thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Hương làm chủ tọa đã tuyên phạt Ninh 20 năm tù giam về tội “giết người”.

Quyết định số 742 của Viện KSND tối cao nhận định, bị cáo Ninh phạm tội có 2 tình tiết định khung tăng nặng đó là có tính chất côn đồ và tái phạm nguy hiểm. Nên cần phải xử phạt tù không thời hạn mới tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo. Bản án 20 năm tù giam đối với bị cáo là quá nhẹ, không đúng nguyên tắc xử lý đối với người tái phạm nguy hiểm (quy định tại Khoản 2, Điều 3 Bộ luật Hình sự). Vì vậy, Viện KSND tối cao đã kháng nghị để xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm, tăng hình phạt đối với bị cáo Ninh.

Tuệ Mẫn