1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Khai man hồ sơ để nhận chế độ thương binh

(Dân trí) - Ngày 24/3, nguồn tin từ Sở LĐ-TB-XH TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa kết hợp cùng các ban ngành triển khai quyết định thu hồi giấy chứng nhận như thương binh đối với bà Võ Kim Hoàng, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều.

Bà Võ Kim Hoàng được UBND tỉnh Hậu Giang cũ có quyết định trợ cấp thương tật (như thương binh) từ năm 1976 đến 2000 Sở LĐ-TB-XH Cần Thơ cũ nhận được nhiều đơn thư tố cáo của người dân yêu cầu cơ quan chức năng xem xét lại chế độ như thương binh đối với bà Hoàng.

Tuy nhiên ngày 9/10/2001 Sở LĐ-TB-XH Cần Thơ cũ ban hành quyết định số 107/QĐ-SLĐ-TB&XH với nội dung giữ nguyên chế độ chính sách như thương binh đối với bà Võ Kim Hoàng.

Năm 2008 tập thể cán bộ hưu trí và UBND phường Hưng Lợi có văn bản đề nghị xem xét lại chế độ chính sách như thương binh đối với bà Võ Kim Hoàng. Sau đó phòng chính sách thương binh liệt sĩ, người có công của Sở LĐ-TBXH TP Cần Thơ đã rà soát và phát hiện hồ sơ hưởng chế độ chính sách như thương binh của bà Võ Kim Hoàng chưa đúng quy định.

Ngày 19/5/2008 Sở LĐ-TBXH Cần Thơ ra quyết định số 45 về việc tạm ngừng chính sách như thương binh đối với bà Võ Kim Hoàng và yêu cầu bà bổ sung tham gia hoạt động cách mạng của bà. Hết thời gian quy định bà Hoàng vẫn không cung cấp được hồ sơ. Vì thế ngày 10/11/2008 Sở LĐ-TB-XH Cần Thơ có quyết định 410 về việc cắt chế độ trợ cấp đối với bà Hoàng. Sau đó bà Hoàng đã liên tục có đơn khiếu nại gửi đến nhiều cơ quan chức năng nhờ can thiệp.

Qua một thời gian xác minh hồ sơ xác lập ban đầu, cơ quan chức năng xác định: hai cán bộ xác nhận vào hồ sơ để công nhận thương binh của bà Võ Kim Hoàng không cùng thời gian và thời điểm bà Hoàng bị thương, nên chưa đủ cơ sở công nhận bà Hoàng được hưởng chính sách như thương binh.

Do đó, ngày 21/2/2012 Sở LĐ-TB&XH đã triển khai Quyết định số 474/QĐ-SLĐTBXH của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH về việc cắt chế độ trợ cấp chính sách như thương binh đối với bà Võ Kim Hoàng, buộc bà Hoàng phải trả lại Thẻ thương binh số CK69920 và hoàn lại tiền trợ cấp từ ngày 17/6/1976 đến 1/6/2008 hơn 44,6 triệu đồng.

Trước đó, bà Hoàng từng lợi dụng việc trùng họ, mạo danh là thân nhân liệt sĩ Võ Văn Tam, quê quán xã Nhơn Nghĩa (huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang) đã làm hồ sơ giả mạo thân nhân liệt sĩ để nhận 141 tháng tiền tuất với tổng cộng số tiền 24.841.000 đồng. Đến ngày 20/2/2008 Sở LĐ-TB-XH TP Cần Thơ đã phối hợp chính quyền các cấp thu hồi lại số tiền và đề nghị cơ quan Công an khởi tố bà Hoàng về việc mạo danh nhận tiền ưu đãi chính sách.

Phạm Tâm