1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Khách nước ngoài bị gái bán dâm trộm sạch tài sản

(Dân trí) - Sau màn ân ái, thấy người đàn ông nước ngoài có nhiều tài sản, Trang liền giở trò “hai ngón”, vơ vét hết đồ đạc có giá trị của người đàn ông này rồi bỏ trốn.

Bị cáo Trang trước vành móng ngựa

Bị cáo Trang trước vành móng ngựa

Ngày 19/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thùy Trang (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân) 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 3h ngày 1/8/2014, Trang đang đứng tại đường Bùi Viện, quận 1 (khu phố Tây) thì gặp ông Robert John (1943, quốc tịch Papua New Guinea). Tại đây, Trang được Robert rủ về nhà trọ qua đêm với giá 2 triệu đồng và được Trang đồng ý.

Về đến nhà, sau màn ân ái thì Robert lăn ra ngủ. Lợi dụng người đàn ông ngoại quốc đang chìm trong giấc ngủ say, Trang liền nảy sinh ý định trộm cắp.

Trang lục lấy một đồng hồ đeo tay hiệu Rolex cùng 11 triệu đồng. Sau đó, trong quá trình rời khỏi nhà của nạn nhân, Trang lấy thêm một điện thoại di động.

Sau khi lấy tài sản, Trang đem bán chiếc đồng với giá 50 triệu đồng rồi cầm số tiền trên đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 16/8/2014, Trang bị cơ quan công an quận 1 bắt giữ khi đang ngồi nhậu tại một quán bar trên đường Bùi Viện. Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều giấy chứng minh thư giả trên người của Trang.

Công Bằng