1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Kéo đồng bọn đi đòi nợ, bị con nợ đâm tử vong

(Dân trí) - Chiều 27/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TPHCM vẫn đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Lê Hiếu Trung (34 tuổi), Lê Thanh Tuấn (30 tuổi), Đào Công Vũ (24 tuổi) và Lê Quốc Hùng (27 tuổi, tất cả cùng ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) để điều tra do liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là Lê Tấn Y (tự Tý “trọc”, 41 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM).

3 nghi can bị bắt giữ
3 nghi can bị bắt giữ

Trước đó vào khoảng 15h chiều 26/12, nhóm người trên đang ngồi nhậu ở nhà của Tuấn tại địa chỉ số 184/2C thuộc ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn thì Tý “trọc” cùng một số thanh niên mang hung khí đến đòi nợ cho một người tên Hồng.

Do nhóm Trung không chịu trả nợ nên nhóm của Tý “trọc” dùng dao, rựa, mã tấu… tấn công với mục đích ép nhóm Trung phải trả số nợ.

Thấy vậy, nhóm của Trung cũng nhặt hung khí chống trả. Trong lúc đánh nhau, Tý “trọc” bị nhóm Trung đâm gục tại hiện trường. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Hung khí công an thu giữ
Hung khí công an thu giữ

Ngay sau xảy ra vụ án mạng xảy ra, Công an huyện Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng PC45 cùng Công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ được Tuấn, Vũ, Hùng. Riêng tên Trung đã nhanh chân bỏ trốn. Tuy nhiên khi biết đồng bọn bị bắt, đến chiều 27/12, Trung cũng đã đến công an đầu thú.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần