1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Kẻ trốn trại giam bị bắt giữ khi đang ngủ

(Dân trí) - Đang thi hành án phạt, phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Trong khi đang say ngủ tại một lán ở xã Xuân Qùy, huyện Như Xuân, đối tượng bị các chiến sỹ Công an bắt giữ.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1967, trú tại xã Bá Xuyên, huyện Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Được biết, Nguyễn Văn Đại là đối tượng đang thi hành án phạt 11 năm 2 tháng tù tại trại giam Thanh Lâm (Thanh Hóa) về tội lưu hành tiền giả và trốn khỏi nơi giam.

Trong quá trình bị giam giữ, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, phạm nhân Đại tiếp tục trốn khỏi trại giam. Nhưng do không có tiền và không rõ đường đi lối lại nên Đại đã trốn trong rừng chờ cơ hội thoát thân.

Đến ngày 17/4, khi đang say ngủ tại một lán ở xã Xuân Qùy, huyện Như Xuân, Đại đã bị các cán bộ Công an huyện Như Xuân bắt giữ. Đây là lần thứ hai, phạm nhân Đại trốn khỏi nơi giam giữ.

Duy Tuyên