1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ chi tiền không minh bạch ở văn phòng ĐKQSDĐ ở Cà Mau:

Kế toán xé sổ ghi chép của thủ quỹ vì sợ... công an vào cuộc

(Dân trí) - Liên quan đến vụ chi tiền không minh bạch tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (Sở TN-MT tỉnh Cà Mau), ngày 8/12, vị giám đốc vừa bị cho thôi chức xác nhận có chuyện kế toán đơn vị xé sổ của thủ quỹ tại phòng làm việc của mình.

Trước đó, vào ngày 5/12, Dân trí đã thông tin phản ánh về việc Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSDĐ tỉnh Cà Mau bị phát hiện lấy quỹ của đơn vị hơn 230 triệu đồng để chi cho nhiều khoản không rõ ràng; trong đó có chi cho lãnh đạo đi công tác, đi tham quan; chi phần trăm cho các đối tác; chi “biết điều” cho các trưởng phòng cấp huyện…

Ngay sau khi Dân trí phản ánh, kế toán và thủ quỹ của đơn vị này là ông Nguyễn Văn Thanh và bà Hồ Hồng Nhạn đã “họp mặt” ngay tại phòng làm việc của ông Đỗ Văn Kiêu để đối chiếu sổ sách. Tại đây, ông Thanh đã lấy một số giấy tờ của thủ quỹ đem xé bỏ, bất chấp sự phản đối của bà Nhạn.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 6/12, Văn Phòng Đăng ký QSDĐ đã có cuộc họp khẩn cấp để xử lý. Tại cuộc họp, ông Thanh đã thừa nhận là mình có xé bỏ một số giấy tờ của thủ quỹ và cam kết chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Trong khi đó, theo nội dung tường trình của bà Hồ Hồng Nhạn cho rằng, nguyên nhân ông Thanh xe bỏ giấy tờ trên là do… sợ công an vào cuộc.

Khi phóng viên đặt nghi vấn rằng, các giấy tờ bị xé bỏ có liên quan thế nào đến vấn đề bị cho thôi việc thì ông Đỗ Văn Kiêu lại không trả lời.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ

Tuấn Thanh