1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Kẻ “ngáo đá” tấn công CSGT, làm loạn bến phà Cát Lái đối diện 3 tội danh

(Dân trí) - Công an quận 2, TPHCM đã xác định hành vi chống người thi hành công vụ của đối tượng Dũng; đồng thời đang làm rõ các dấu hiệu phạm tội khác như: Gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích của nghi can này.

Chiều 6/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 2 cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Dũng (32 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Cơ quan Công an xác định đối tượng Dũng đã dùng lời lẽ thô tục lăng mạ, thái độ hung hăng không chấp hành hiệu lệnh giao thông; khi lực lượng CSGT Đội Cát Lái (PC67, Công an TPHCM) kiểm tra thì Dũng không xuất trình giấy tờ xe và còn đánh, dùng hung khí (dao xếp) đâm người thi hành công vụ.

Đối tượng Dũng liên tục tấn công CSGT trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân có mặt tại bến phà Cát Lái
Đối tượng Dũng liên tục tấn công CSGT trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân có mặt tại bến phà Cát Lái
Kẻ “ngáo đá” tấn công CSGT, làm loạn bến phà Cát Lái đối diện 3 tội danh - 2

“Hành vi của đối tượng Dũng đã có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ; các dấu hiệu khác như Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích trong quá trình điều tra làm rõ sẽ đề xuất xử lý sau”, Công an quận 2 thông tin.

Trước đó khoảng 18h30 ngày 5/1, tổ công tác thuộc Đội CSGT Cát Lái gồm Thượng uý Đặng Quang Hồng và Thiếu uý Nguyễn Anh Tuấn đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống (phường An Phú, quận 2) thì phát hiện Dũng điều khiển xe máy Honda 67 biển số 61FA-5036 chạy vào đường cấm (đường giành cho xe ô tô) nên ra tín hiệu chặn dừng xử lý.

Đối tượng Dũng chạy xe trong trạng thái ngáo đá, nẹt pô inh ỏi, lạng lách đánh võng vào làn đường xe tải và thách thức lực lượng CSGT
Đối tượng Dũng chạy xe trong trạng thái ngáo đá, nẹt pô inh ỏi, lạng lách đánh võng vào làn đường xe tải và thách thức lực lượng CSGT

Tuy nhiên Dũng đã không chấp hành mà còn có lời nói, thái độ thách thức rồi tiếp tục phóng xe bỏ chạy về hướng bến phà Cát Lái. Nhận thấy hành vi của đối tượng vi phạm luật giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác nên 2 CSGT đã lên xe công vụ đuổi theo. Thấy CSGT phía sau, Dũng tiếp tục lạng lách đánh võng rườc đầu xe Cảnh sát không cho vượt lên và rú ga, nẹt pô inh ỏi.

Khi đến bến phà Cát Lái (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2), 2 CSGT dừng xe ở cầu phao, lên trên phà yêu cầu Dũng xuất trình giấy tờ để kiểm tra thì đối tượng này đã lăng mạ, chửi tục thách thức người thi hành công vụ. Bất ngờ Dũng rút trong túi quần ra 1 con dao xếp mở lưỡi dao lên cầm trên tay trái, tay còn lại đấm vào mặt Thiếu uý Tuấn Anh làm trầy xước sống mũi.

Nhận thấy tại khu vực bến phà có rất đông người dân sẽ khiến tình hình thêm phức tạp nên 2 CSGT đã xuống cầu phao, gọi điện về cơ quan xin hỗ trợ. Lúc này Dũng tiếp tục xuống cầu phao chửi bới gây cảnh hỗn loạn bến phà; tay cầm dao liên tục xô, dùng chân đá vào người 2 CSGT và chửi tục thách thức.

Thượng uý Hồng với vết đâm thủng áo nhưng may mắn vết thương không nguy hiểm.
Thượng uý Hồng với vết đâm thủng áo nhưng may mắn vết thương không nguy hiểm.

Toàn bộ vụ việc diễn ra trong khoảng 15 phút khiến bến phà Cát Lái bị gián đoạn hoạt động. Khi Dũng lên phà định qua sông, Thượng uý Hồng đến yêu cầu ở lại để làm việc thì đối tượng này dùng dao đâm vào ngực anh Hồng. Rất may CSGT này đỡ được làm lưỡi dao sượt vào bên hông sườn phải gây rách áo, trầy xước da.

Được sự hỗ trợ của người dân, CSGT Cát Lái đã khống chế, tước dao bắt giữ đối tượng.
Được sự hỗ trợ của người dân, CSGT Cát Lái đã khống chế, tước dao bắt giữ đối tượng.

Được sự hỗ trợ của người dân, các CSGT đã khống chế, tước hung khí trên tay tên Dũng và bắt trói đối tượng giao Công an phường xử lý. Ngay trong đêm, đối tượng đã được đưa đến bệnh viện quận 2 để kiểm tra ma tuý và kết quả dương tính với chất Methamphetamine (ma tuý tổng hợp).

Vũ Lê