1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Kẻ giết người, đốt xác trong rừng tràm ra đầu thú

(Dân trí) - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Lương Tấn Khanh (38 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và Bùi Thanh Hoài (29 tuổi, ngụ tỉnh Long An) là 2 nghi can trong vụ án giết người, đốt xác.

Cơ
quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ giết người, đốt xác ở rừng tràm.
Ảnh: CTV

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ giết người, đốt xác ở rừng tràm. (Ảnh: Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh) 

Trước đó, vào ngày 20/2 (tức ngày Mùng 2 Tết), người dân phát hiện một xác chết bị thiêu rụi trong đồi tràm tại ấp Lộ Đức (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và báo cho cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Phương N. (30 tuổi, ngụ tại ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom).

Theo anh Phạm Công Sơn (anh ruột của nạn nhân N.) cho biết, khoảng 10h ngày 18/2 (tức ngày 30 Tết), chị N. điều khiển xe máy rời khỏi nhà nhưng không nói mình đi đâu. Vì nghĩ chị N. đi chơi Tết cùng bạn nên gia đình không tìm kiếm.

Đến trưa 20/2, xác chị N. được phát hiện trong đồi tràm trong tình trạng cháy đen. “Khi đến nơi, gia đình chúng tôi thấy thi thể của N. đã cháy đen, nhưng tất cả tài sản thì vẫn không bị mất” – anh Sơn cho biết.

Sau khi tiến hành khám nghiệm thi thể, Cơ quan chức năng xác định đây là một vụ giết người nên nhanh chóng truy tìm hung thủ. Biết không thể thoát tội nên Khanh và Hoài đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu của hung thủ, vào ngày 20/2, chị N. cùng với Khanh và Hoài tổ chức nhậu chung tại xưởng gỗ thuộc ấp Lộ Đức. Sau khi nhậu say, Khanh và Hoài đòi chị N. phải quan hệ tình dục với mình. Bị bạn gái cự tuyệt, cả hai đã bóp cổ chị N. cho đến chết. Sau đó, chúng thay nhau hiếp xác chết nạn nhân. Thỏa mãn dục vọng, chúng đem xác chị N. vào đồi tràm châm lửa đốt và bỏ trốn.

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Giang Nhi