1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị

Kẻ gian đột nhập trụ sở Uỷ ban xã phá két “khoắng” gần 500 triệu đồng

(Dân trí) - Lợi dụng đêm tối, kẻ trộm đã đột nhập vào trụ sở UBND xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị và lấy gần 500 triệu đồng tiền chi trả lương Tết của cán bộ tại địa bàn.

Ngày 23/2, Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, đang tiếp tục điều tra, truy tìm thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp tại trụ sở UBND xã Hướng Hiệp vừa qua.

Trao đổi với PV, ông Hồ Chí Cường, Chủ tịch UBND xã cho biết, sự việc xảy ra vào đêm 3/2 (tức 25/12 Ất Mùi). Khoảng 4h chiều cùng ngày, cán bộ phụ trách ngân sách xã nhận về gần 500 triệu, đây là tiền chi lương, phụ cấp tháng 1+2 cho cán bộ xã và các thôn. Do chiều muộn nên thủ quỹ chỉ mới cấp được 40 triệu đồng, số tiền còn lại bỏ vào két sắt ở phòng Tài chính - Kế toán tại trụ sở xã.

Kẻ gian đột nhập vào phòng rồi cạy két sắt lấy tiền
Kẻ gian đột nhập vào phòng rồi cạy két sắt lấy tiền

Tuy nhiên, sáng 4/2, thủ quỹ lên trụ sở thì tá hỏa phát hiện khóa cửa bị cưa gãy. Bên trong phòng bị xáo trộn, chiếc két sắt đặt ở góc phòng bị di chuyển và phá khóa, 496 triệu đồng và một số chứng từ ở trong két sắt bị lấy cắp.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đakrông và Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Sự việc cũng đã được báo cáo lên UBND huyện để có hướng xử lý.

Ông Cường cho biết, vào tối 3/2, xã Hướng Hiệp đã cử cán bộ đi trực trụ sở theo lịch, nhưng thời điểm xảy ra vụ việc thì cán bộ này đang đi tuần.

Trụ sở UBND xã Hướng Hiệp, nơi xảy ra vụ mất trộm
Trụ sở UBND xã Hướng Hiệp, nơi xảy ra vụ mất trộm

“Số tiền bị mất cũng bao gồm tiền hoạt động của Uỷ ban xã. Về số tiền chi lương, phụ cấp bị lấy mất, ngày hôm sau UBND huyện đã cho tạm ứng 300 triệu đồng để cấp lại cho khoảng 27 cán bộ không chuyên trách và 70 cán bộ thôn” – ông Cường nói.

Công an huyện Đakrông cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn xảy ra nhiều vụ trộm cắp ở các cơ quan Nhà nước, nhưng chưa tìm ra thủ phạm.

Đăng Đức