Kẻ gây ra vụ thảm án khiến 3 người gia đình vợ tử vong lĩnh án

(Dân trí) - Cho rằng bản thân bị gia đình vợ đối xử tệ bạc, Thuận xách dao tìm đến nhà để trả thù. Đối tượng đã sát hại 3 người, làm bị thương con trai riêng của vợ, rồi bỏ trốn.

Ngày 21/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận (38 tuổi, trú tại phường Ea Kao, Đắk Lắk) về tội Giết người, Cướp tài sản và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, năm 2022, Thuận kết hôn với chị N.T.K.H. (32 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk) và có với nhau một con gái.

Kẻ gây ra vụ thảm án khiến 3 người gia đình vợ tử vong lĩnh án - 1

Bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận tại phiên tòa (Ảnh: Uy Nguyễn).

Do Thuận nghiện ma túy, bà T.T.D. (54 tuổi, mẹ chị H.) đã đưa con gái và cháu về nhà mình tại phường Thành Nhất sinh sống.

Tối 12/9/2025, sau khi sử dụng ma túy, Thuận cho rằng gia đình vợ đối xử tệ bạc với mình nên nảy sinh ý định sát hại cả gia đình bên vợ. Để thực hiện, Thuận mang theo dao, búa và bắt xe ôm đến nhà bà D. để gây án.

Rạng sáng 13/9/2025, Thuận kêu cửa và được anh B.V.N. (23 tuổi, em trai chị H.) ra mở cổng. Lúc này, Thuận dùng búa tấn công liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, Thuận vào bên trong nhà, dùng dao sát hại chị H. và bà D., rồi đâm bị thương cháu T.T.P. (13 tuổi, con trai riêng của chị H.). May mắn thời điểm này, cháu P. trèo qua tường và vào nhà hàng xóm ẩn náu. Riêng con gái 3 tuổi của Thuận và chị H. đối tượng không ra tay sát hại.

Gây án xong, Thuận kéo thi thể các nạn nhân vào phòng khách rồi lục lấy 6 triệu đồng và bỏ trốn. Trên đường di chuyển, Thuận dùng dao khống chế, cướp xe máy và tài sản của một phụ nữ đi đường. Đối tượng này còn cải trang thành phụ nữ để qua mặt lực lượng công an.

Khoảng 9h cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại đường 19/5 thuộc địa bàn phường Ea Kao.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Nam Đại Thuận mức án tử hình về tội Giết người, 9 năm tù về tội Cướp tài sản và 6 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt là tử hình.