1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Kẻ cướp giật, kẻ đóng vai người hùng đánh lạc hướng nạn nhân

(Dân trí) - Theo kế hoạch đã bàn bạc từ trước, lợi dụng nạn nhân mất cảnh giác, Sơn sẽ ra tay cướp điện thoại. Cường và Thông sẽ đóng vai “người hùng”, ra mặt giúp nạn nhân đuổi theo lấy lại tài sản. Trong lúc nạn nhân chờ “người hùng” giúp đỡ thì cả ba cao chạy xa bay với chiếc điện thoại đắt tiền vừa cướp được.

Chu Hồng Sơn (trái) và Cao Xuân Cường tại cơ quan điều tra.
Chu Hồng Sơn (trái) và Cao Xuân Cường tại cơ quan điều tra.

Chiều ngày 21/10, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều ra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam Chu Hồng Sơn (SN 1996, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) và Cao Xuân Cường (SN 1996, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội “cướp giật tài sản”. Liên quan đến vụ án này còn có Cao Xuân Thông (SN 2000), do đang ở tuổi vị thành niên nên được tại ngoại phục vụ điều tra.

Đầu tháng 10/2016, Công an thành phố Vinh tiếp nhận thông tin trình báo của chị N.T.P (SN 1991) về một vụ cướp tài sản mà chị này là nạn nhân.

Theo đơn trình báo, khi chị P. đang đứng đợi xe buýt trên đường Quang Trung (TP Vinh) thì bị một nam thanh niên giật chiếc điện thoại trị giá 12 triệu đồng rồi bỏ chạy. Trong lúc nạn nhân quá bất ngờ, không kịp phản ứng hay tri hô người giúp đỡ thì có 2 thanh niên ở gần đó chạy lại, bảo chị P. yên tâm đứng đợi, họ sẽ đuổi theo tên cướp để lấy lại điện thoại. Chờ mãi không thấy hai thanh niên kia quay lại, chị P. mới nghĩ đến việc mình là nạn nhân của vở kịch do nhóm kia dựng lên nên quyết định trình báo công an.

Quá trình điều tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra Công an TP Vinh xác định Chu Hồng Sơn, Cao Xuân Cường và Cao Xuân Thông là nhóm gây ra vụ cướp điện thoại của chị P. Chu Hồng Sơn và Cao Xuân Cường bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở TP Vinh, Cao Xuân Thông bị bắt giữ sau đó.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vì thiếu tiền tiêu xài nên Sơn, Cường và Thông bàn nhau đi cướp tài sản. Cả nhóm quanh quẩn tại các điểm chờ xe buýt, chờ nạn nhân sơ hở để ra tay. Theo phân công, Sơn sẽ là người trực tiếp giật điện thoại, Cường và Thông sẽ đóng vai “người hùng” giúp nạn nhân truy đuổi để lấy lại tài sản nhưng thực chất là để đánh lạc hướng nạn nhân và yểm trợ cho đồng bọn thoát thân trong trường hợp bị đuổi bắt. Đây là vụ cướp đầu tiên của nhóm đối tượng này.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, chuyển Viện KSND cùng cấp truy tố các đối tượng ra trước pháp luật.

Vĩnh Khang