1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam

Hy hữu: Xô xát sau vật tay, đòi bồi thường hơn 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Hùng và Lý rủ nhậu rồi rủ nhau vật tay. Sau khi vật thì cả hai tranh cãi về chuyện thắng thua nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lý đánh Hùng bị thương tật 47% nên Hùng yêu cầu bồi thường hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 19/10, Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, đơn vi vừa ra cáo trạng đề nghị truy tố bị can Bùi Thanh Hùng (SN 1981, trú tại thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ Tây, Núi Thành) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và Lương Văn Lý (SN 1990, trú cùng thôn) về tội “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Cãi nhau sau vật tay, đòi bồi thường hơn 1 tỷ đồng

Sau vật tay thì xảy ra ẩu đả. Người bị đánh trọng thương đòi bồi thường hơn 1 tỉ đồng. (Ảnh minh họa)

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 12h ngày 25/11/2018, Lý và Hùng cùng nhậu tại nhà ông P.Q. ngụ cùng thôn Trung Chánh, sau đó cả hai rủ nhau vật tay, cá độ bia để uống.

Sau khi cả hai vật tay xong thì tranh cãi về việc thắng thua nên Hùng dùng gạch đánh vào đầu Lý, Lý đứng dậy bỏ chạy; Hùng tiếp tục cầm cây và gạch đuổi đánh Lý, tuy nhiên Lý đã bỏ chạy kịp.

Chưa hả giận, Hùng thấy xe mô-tô BKS 92N1-193.75 của Lý dựng đó nên dùng gạch đá đập làm hư hỏng xe. Lúc sau Lý quay lại, thấy Hùng đập xe thì tức giận, dùng một cây gỗ đập vào đầu Hùng rồi bỏ chạy về nhà. Hùng sau đó được đưa đi cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Cơ quan chức năng kết luận Hùng bị thương tích 47%, còn xe mô-tô thiệt hại gần 7 triệu đồng. Cả hai sau đó bị Công an huyện Núi Thành khởi tố bị can và bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đáng chú ý, số tiền Hùng yêu cầu Lý bồi thường dân sự lên đến hơn 1 tỷ đồng, hiện cả hai bên vẫn chưa thống nhất với nhau về số tiền bồi thường nói trên.

Công Bính

Hy hữu: Xô xát sau vật tay, đòi bồi thường hơn 1 tỷ đồng - 2