1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

(HY HỮU) Hai nhà chém nhau vì... đống phân bò!

Thấy nhà hàng xóm thường đổ phân bò gây uế khí, hai bên cãi nhau rồi kéo nhiều người thân ra xô xát làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 7-12, TAND TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án xét xử ông Trần Văn Em (62 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), Trần Văn Tú (44 tuổi, con bị cáo Em) và Nguyễn Văn Nhã (25 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) vì cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt người, lọt tội.

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND huyện Củ Chi đã tuyên phạt các bị cáo Trần Văn Em 4 năm 6 tháng tù về các tội "cố ý gây thương tích" và "cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Hai bị cáo còn lại là Trần Văn Tú 5 năm tù và Nguyễn Văn Nhã 2 năm tù cùng về tội "cố ý gây thương tích".

 
Các bị cáo, bị hại tại tòa.
Các bị cáo, bị hại tại tòa.

Theo nội dung vụ án, Trần Văn Tú có miếng đất trồng cỏ nuôi bò sữa gần nhà của Đặng Văn Thảo ở ấp 2A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Tú thường đổ phân bò cho cỏ tốt gây uế khí nên Thảo bức xúc dẫn đến hai bên cãi cọ nhau nhiều lần.

Xuất phát từ mâu thuẫn trên, tối 23-7-2012, Thảo từ chòi nuôi vịt về nhìn thấy có phân bò đổ cạnh nhà nên đi sang nhà Tú. Khi thấy ba mẹ Tú cùng cả gia đình đang ngồi tụng kinh, Thảo liền dùng lời lẽ thô tục chửi cả gia đình rồi bỏ về nhà đứng chửi tiếp.

Đang ở ngoài đường, nghe con gái gọi điện báo tin, Tú liền đi xe gắn máy về nhà. Thấy Thảo đang đứng ngoài cổng, Tú dừng xe nói chuyện sau đó hai bên cự cãi nhau và huy động người thân mang hung khí ra xô xát khiến nhiều người bị thương tổn hại sức khỏe từ 3 đến 72%...

Theo A.Huy

Công an nhân dân