1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hung thủ giết người từ vụ va quệt xe máy sa lưới

(Dân trí) - Xảy ra va quệt xe máy, anh Đạt và Vương đã cự cãi dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, Vương đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến đối thủ tử vong rồi bỏ trốn. Nghi can giết người đã bị bắt sau hơn 5 tháng lẩn trốn sang Campuchia.

Hung thủ vụ
giết người sa lưới sau hơn 5 tháng lẩn trốn
Hung thủ vụ giết người sa lưới sau hơn 5 tháng lẩn trốn

Chiều 21/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM đang tạm giữ Huỳnh Tòng Vương (57 tuổi, ngụ tại quận 10) để điều tra về hành vi “Giết người”. Đối tượng Vương được xác định là hung thủ dùng dao đâm chết anh Lê Minh Đạt, (48 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình) vào rạng sáng 8/8/2013 tại đường Nguyễn Tiểu La (P.8, Q. 10).

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Tòng Vương khai nhận, rạng sáng ngày 8/8, Vương chạy xe gắn máy đến đường Nguyễn Tiu La thì xảy ra va quệt với xe máy của ông Lê Minh Đạt. Dù sự cố không làm ai bị thương tích hay hư hỏng phương tiện nhưng cả hai vẫn cự cãi quyết liệt. Sau đó, Vương lên xe đi về hướng đường Bà Hạt nhưng bị ông Đạt đuổi theo. Đến trước hẻm 272 Nguyễn Tiểu La ông Đạt bắt kịp Vương, tại đây hai bên đã xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả Vương đã móc dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến ông Đạt gục tại chỗ.

Hiện trường
nơi Vương đâm chết ông Đạt sau vụ va quẹt giao thông
Hiện trường nơi Vương đâm chết ông Đạt sau vụ va quẹt giao thông

Gây án xong, Vương rời khỏi hiện trường và trốn sang Campuchia, ông Đạt được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Sau nhiều ngày thu thập chứng cứ, lần theo dấu vết của nghi phạm giết người, các trinh sát PC45 đã bắt được Vương khi hắn đang lẩn trốn bên Campuchia.

Trước khi gây ra vụ án này, Huỳnh Tòng Vương, từng bị xử 13 năm tù về hành vi " Cướp giật tài sản”.

Trung Kiên